Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: LLVT Nghệ An tiếp tục tham mưu đúng, trúng, có hiệu quả, xử lý kịp thời các tình huống

(Baonghean.vn) –  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá, LLVT tỉnh trong thời gian qua đã có những đổi mới về tư duy, nhận thức trong công tác vận động quần chúng và bước đầu đạt được thành công, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm, kiểm tra Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đến thăm, kiểm tra Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy.

Tại cuộc làm việc, Đại tá Trần Văn Hùng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác về đặc điểm tình hình tỉnh Nghệ An, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ngày càng vững chắc; chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và các nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ vững mạnh.

Chiều 26/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh. Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Trần Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong năm 2016 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức cũng như xuất hiện những khó khăn, song lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh gồm quân sự, công an, biên phòng thực hiện tốt quy chế phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương rất tin tưởng vào lực lượng quân sự của tỉnh giàu truyền thống, nghiêm túc trong huấn luyện, nội bộ đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt các mặt công tác.

Qua đó, tỉnh đảm bảo ổn định về chính trị, vững chắc về quốc phòng - an ninh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều bước phát triển tốt. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; thu ngân sách đạt hơn 11.000 tỷ đồng; thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, giải quyết việc làm và đời sống nhân dân được nâng lên, người nghèo được chăm lo tốt. Nhân dân trong tỉnh có sự ủng hộ lớn đối với hệ thống chính trị.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An về những thành tựu bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội; hoan nghênh LLVT tỉnh có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu nề nếp, chính quy, duy trì kỷ luật tốt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đánh giá cao việc chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ của LLVT Nghệ An trong thời gian vừa qua; có nhiều việc làm cụ thể trong triển khai công tác, đặc biệt là có những đổi mới về tư duy, nhận thức trong công tác vận động quần chúng và bước đầu đạt được thành công, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã quan tâm LLVT tỉnh; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực của Quân khu 4 đứng chân làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.

Về nhiệm vụ năm 2017, với chức năng, nhiệm vụ của LLVT, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Tham mưu đúng, trúng, có hiệu quả, xử lý kịp thời, không xảy ra những điểm nóng, những tình huống để kẻ xấu lợi dụng.

Để đạt được điều này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, LLVT tỉnh gồm quân sự, công an, biên phòng phải nỗ lực để nâng cao năng lực tham mưu, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ; đề xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng như Quân khu 4 trong xử lý các vấn đề quốc phòng - an ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu trong thời gian tới, LLVT tỉnh Nghệ An phải tiếp tục giữ được truyền thống đi đầu trong phong trào thi đua chung của các Bộ, của Chính phủ; sử dụng hiệu quả sự chăm lo, giúp đỡ, ủng hộ của các Bộ để chăm lo, xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Thành Duy.

Trong vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý: “Phải xây dựng bản lĩnh, ý thức, trách nhiệm chính trị kiên định vững vàng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; huấn luyện, rèn luyện kỷ luật tốt và dự kiến tất cả các phương án, các tình huống”.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị, LLVT tỉnh cần làm tốt công tác vận động quần chúng; hết sức chăm lo, xây dựng được đội ngũ cán bộ từ cơ sở trở lên phải đủ số lượng, chất lượng cao, nguồn dồi dào, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sẵn sàng cung cấp nguồn cán bộ.

Đồng thời, xây dựng phương án, chủ động hiệp đồng giữa các LLVT của tỉnh để xử lý kịp thời tất cả tình huống trên tinh thần chủ động. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục dành sự quan tâm đến LLVT.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ CHQS tỉnh; ghi vào Sổ vàng lưu niệm của đơn vị và tặng quà chúc mừng LLVT tỉnh gồm: quân sự, công an và biên phòng.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới