Bộ trưởng Bộ Tài chính dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019), 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn ( Đô Lương).
Sáng 26/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Sáng 26/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong 50 năm qua, thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành Tài chính đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đoàn công tác Bộ Tài chính nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. 

Trước Khu mộ chung của 13 liệt sỹ thanh niên xung phong Tiểu đội thép, thuộc Đại đội 317-N65 -Tổng Đội thanh niên xung phong Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào rạng sáng 31/10/1968, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương kính viếng, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ. 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng dâng hoa tại Khu mộ chung 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép, Tổng Đội thanh niên xung phong Nghệ An tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đinh Tiến Dũng dâng hoa tại Khu mộ chung 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép, Tổng Đội thanh niên xung phong Nghệ An tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, cũng tại đây đồng chí Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 1.240 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên của Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên của Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tin mới