Bộ trưởng Bộ Y tế tới thăm, đánh giá cao hoạt động Trạm Y tế xã Kim Liên

(Baonghean.vn) - 1 năm qua Trạm Y tế xã Kim Liên (Nam Đàn) đã có nhiều nỗ lực xây dựng mô hình điểm theo đúng tiêu chuẩn; khám, chữa bệnh cho 13.000 người dân trong xã và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Nghệ An, chiều 15/7, đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Nam Đàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác Bộ Y tế dâng hoa dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Từ Thành
Đoàn công tác Bộ Y tế dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Từ Thành
Trước giờ diễn ra chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến làm lễ dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nguyện hứa với Bác: Sẽ luôn quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Từ Thành
Đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử  Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Từ Thành
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác Bộ Y tế cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước phần mộ 13 liệt sỹ TNXP tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Xúc động, cảm phục trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thành viên đoàn hứa sẽ luôn ghi nhớ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Tiếp đó đoàn đã đến thăm Trạm Y tế xã Kim Liên. Đây là 1 trong 6 trạm y tế trên địa bàn huyện được triển khai theo Đề án “mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã huyện Nam Đàn, giai đoạn 2018 - 2020”.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi cùng người dân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Ảnh: Từ Thành
Bộ trưởng Bộ Y tế tới thăm Trạm Y tế xã Kim Liên và trao đổi cùng người dân đến khám, chữa bệnh tại đây. Ảnh: Từ Thành
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đơn vị trong việc xây dựng mô hình theo đúng tiêu chuẩn; khám, chữa bệnh cho 13.000 người dân trong xã và du khách, cũng như công tác truyền thông và hoạt động tiêm chủng.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị: Trạm Y tế xã Kim Liên nên sắp xếp lại khu vực phòng khám, phòng chờ khám một cách khoa học hơn. Trạm cần làm sớm việc tạo lập hồ sơ sức khỏe cá nhân để quản lý tốt sức khỏe người dân.
Sau gần 1 năm triển khai đề án, Trạm Y tế xã Kim Liên đã làm được một số phần việc như: Tuyên truyền cho người dân về nguyên lý bác sĩ gia đình và các lợi ích thực hiện nguyên lý; cử cán bộ trạm y tế tham gia lớp đào tạo bác sĩ gia đình, nhân viên y tế xóm tham gia tập huấn về y học gia đình; thực hiện điều tra để tiến tới lập hồ sơ sức khỏe cá nhân; khảo sát các bệnh không lây nhiễm trong toàn dân; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình ở trạm y tế, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp...
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho trạm y tế xã Kim Liên. Ảnh: Từ Thành
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trạm Y tế xã Kim Liên. Ảnh: Từ Thành
Trao đổi cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Bộ trưởng Bộ Y tế vui mừng trước những nỗ lực cố gắng và thành tích bước đầu của đơn vị trong việc phát triển kỹ thuật, dịch vụ.
Bộ trưởng mong muốn: Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn tiếp tục tiếp nhận tốt những kỹ thuật cao mà Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Trong ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ dự lễ công bố quyết định thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung, lễ khai trương kỹ thuật xạ trị của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; thăm và làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và làm việc cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tin mới