Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn).
Tại xã Nghĩa Lâm, đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 25 suất quà cho 25 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín của làng Minh Lâm. Đoàn cũng trao tặng quà cho làng Minh Lâm.
Đồng chí Hầu A Lềnh - trao tặng 25 suất quà cho nguời dân làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng 25 suất quà cho 25 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - trao tặng quà cho làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng quà cho làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của người dân; động viên và chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. 

Đồng chí Hầu A Lềnh - mong nguời dân làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục cố gắng, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong nguời dân làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục cố gắng, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Đàn tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ bà con vùng dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng chí Hầu A Lềnh - động viên nguời dân làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục cố gắng, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc động viên nguời dân làng Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục cố gắng, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt người dân, đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cảm ơn sự quan tâm, động viên của đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, mong muốn Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tiếp tục quan tâm, có những chính sách mới, chương trình hỗ trợ giúp bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tin mới