Bộ trưởng Quốc phòng Iran khuyên Mỹ rời Vịnh Ba Tư

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans khuyên Mỹ phải rời khỏi vùng Vịnh Ba Tư và không làm phiền các nước trong khu vực, hãng thông tấn Mehr đưa tin.

Tàu chiến Mỹ tại vịnh Ba Tư.
Tàu chiến Mỹ tại vịnh Ba Tư.

"Người Mỹ đang làm gì ở Vịnh Ba Tư? Họ nên rời khỏi khu vực để khỏi tạo ra những điều bất tiện cho các nước trong khu vực", cơ quan truyền thông dẫn lời của Bộ trưởng.

"Chẳng lẽ có thể chấp nhận được việc tên cướp có vũ trang xông vào ngôi nhà của một ai đó,  rồi người ta trải thảm đỏ trước mặt hắn ta hay sao? Đó là một trong những điều man rợ của hiện tại ", ông Hossein Dehgans nói.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran dưới thời chính quyền Donald Trump trở nên căng thẳng đáng kể. Đương kim Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng một phần, sẽ không được thân thiện trong mối quan hệ đối với Iran giống như người tiền nhiệm của ông Barack Obama.

Tân Tổng thống Mỹ có thái độ phê phán đối với thỏa thuận hạt nhân của Iran đã đạt được giữa Tehran và bộ sáu trung gian quốc tế " gồm năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức vào năm 2015.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới