Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc hội đàm tại Đối thoại Shangri-La

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cố gắng đảm bảo rằng căng thẳng leo thang giữa hai nước không biến thành hiểu lầm quân sự hoặc thông tin sai lệch.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bên lề Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore, các quan chức cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 10/6 đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong khuôn khổ cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên lãnh đạo nước Mỹ.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cố gắng đảm bảo rằng căng thẳng leo thang giữa hai nước không biến thành hiểu lầm quân sự hoặc thông tin sai lệch.

Trước thềm cuộc gặp trên, một quan chức cấp cao của Mỹ nói: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng đây là một cuộc hội đàm chuyên nghiệp, thực chất. Chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng phía Washington không mong muốn công bố rộng rãi."

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ nhân cuộc gặp này để thảo luận về hợp tác với Mỹ.

Tin mới