Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19.
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và đoàn công tác kiểm tra các điểm chốt thuộc đồn BP Nậm Cắn. Ảnh: Hải Thượng

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và huyện Kỳ Sơn. Trong ảnh, đoàn công tác kiểm tra các điểm chốt thuộc Đồn BP Nậm Cắn. Ảnh: Hải Thượng

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thăm cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt chặn biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 29,752 km, kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và địa bàn 2 xã Tà Cạ và Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngay từ khi dịch Covid -19 có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống sự lây lan của dịch. Đơn vị đã phối hợp làm thủ tục nhập cảnh cho 1.688 công dân Việt Nam trở về nước, phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Nậm Cắn. Ảnh: Hải Thượng
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Nậm Cắn. Ảnh: Hải Thượng

Quá trình triển khai nhiệm vụ Đồn Biên phòng cũng kịp thời đấu tranh bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thu giữ 64.500 chiếc khẩu trang y tế, 696 lọ nước rửa tay khô, 970 lọ nước kháng khuẩn; Phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ 2 vụ/ 2 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy… Hiện nay đơn vị đang duy trì 5 tổ công tác chốt chặn biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đánh giá: Trong thời gian qua, cùng với các đơn vị trong toàn lực lượng, BĐBP Nghệ An, trong đó có Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn cùng chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, nước ta đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng nhưng dịch bệnh được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, chính vì thế ban chỉ huy đơn vị cấn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Nậm Cắn và huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng

Trong chuyến công tác, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đã thăm, tặng quà cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn và xã Nậm Cắn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính quyền, nhân dân địa phương đã đồng lòng, ủng hộ BĐBP triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phòng, chống dịch. Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 3 tập thể, 10 cá nhân của BĐBP Nghệ An có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19.  

Dịp này đồng chí Bùi Đình Long cũng tặng quà của UBND tỉnh cho huyện Kỳ Sơn, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, xã Nậm Cắn và các tổ chốt đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã Nậm Cắn.

Tin mới