Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng ngày 26/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh.

Dịp này,  đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Ảnh: Duy Đông
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Duy Đông

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang (LLVT), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ  LLVT Quân khu đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ trưởng
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Duy Đông

Trong đó, nổi bật là cán bộ, chiến sỹ Quân khu luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; ứng phó, phòng, chống khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng… cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Duy Đông

Đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh, đoàn công tác đã tri ân các anh hùng, liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang được Tổ quốc giao phó, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Thủ trưởng
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu 4 dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Duy Đông

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, những người chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hằng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sỹ và viếng các anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hậu phương quân đội. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu thực hiện có hiệu quả.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Hoàng Anh

Cũng tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoàng Anh
Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh; Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ để Đất nước Việt Nam và quê hương Nghệ An được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

bna_Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệ.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Nghệ An dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng vũ trang Nghệ An nguyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới