Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 25/7, Đoàn cán bộ Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
Đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An). Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An). Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cơ quan Quân khu đã thành kính dâng những nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn…

Đặt vòng hoa, dâng nén hương thơm trước Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ.

Đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thắp hương từng phần mộ các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Đoàn công tác thắp hương từng phần mộ các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Sau lễ dâng hoa, các đồng chí trong đoàn đã thắp hương từng phần mộ liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đỏ anh hùng.

Tin mới