Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng cứu với mưa lũ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị ứng cứu với mưa lũ tại Ban CHQS huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu; Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hồ Việt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày 5 và 6/10/2021, trên địa bàn Quân khu 4 xảy ra mưa rất to, nhất là địa bàn tỉnh Nghệ An có thể gây ngập lụt. Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ tại các đơn vị.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hồ Việt

Sau khi kiểm tra việc duy trì trực ban, trực chỉ huy, trực SSCĐ; kiểm tra phương tiện, vật chất sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ xảy  ra và kiểm tra kho vũ khí trang bị của đơn vị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu Ban CHQS các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và Nghi Lộc thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát bổ sung, xây dựng kế hoạch, phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra Ban CHQS huyện Nam Đàn. Ảnh: Hồ Việt

Đặc biệt là tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu với mưa lũ; nhất là những khu vực xung yếu có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và bị ngập lụt do mưa lớn đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Tin mới