Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 7 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão số 7, chiều 13/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh QK4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai tổ chức phòng, chống bão lụt của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ -Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Để chuẩn bị đối phó với bão số 7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An – cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra rà soát tuyến đê kè, hạ du hồ, đập; các tuyến ven biển, ven sông, vùng thấp trũng, ngập úng; các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các vùng có thể bị chia cắt cô lập… để triển khai các biện pháp ứng phó; tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về bão số 7.

: Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại Cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.  - Ảnh 2: Kiểm tra tại Cảng Lạch Cờn, Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.
Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực; tổ chức chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng tham gia phòng, chống bão. Tính đến chiều nay, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Kiểm tra tại Cảng Lạch Cờn, Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.
Kiểm tra tại cảng Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.

Qua kiểm tra Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS Nghệ An chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật và kiểm tra chặt chẽ các vùng trọng điểm. Tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cảnh báo bão trên phương tiện truyền thanh và thông tin cơ động, theo dõi chặt chẽ các vùng trọng điểm về ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất để có phương án tổ chức di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tin mới