Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2021; đồng thời biểu dương công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2022, nhất là công tác trực SSCĐ, chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Sư đoàn 324, Trung đoàn 335; Kho K2, Cục Kỹ thuật; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Ban CHQS huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn và Đồn Biên phòng Nậm Cắn.

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Sư đoàn 324. Ảnh: Lê Thắng

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Sư đoàn 324. Ảnh: Lê Thắng

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 68 của Bộ Tư lệnh Quân khu; Chỉ thị 452 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; rà soát các kế hoạch và duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn kho tàng, phòng chống, cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui Xuân, đón Tết cổ truyền theo chế độ quy định của trên, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần “vui Tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4
Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Ảnh: Lê Thắng

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh công tác dân vận; tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách như “Cùng em đón Tết biên cương”, “Tết thắm tình quân dân” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4; “Tết quân dân, Xuân chiến sĩ” của Cục Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo tổ chức tại Trung đoàn 335…

Sau Tết, các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị mọi mặt, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, đón nhận chiến sĩ mới; ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, góp phần tạo đà cho hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2022./.

Tin mới