Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với tỉnh Nghệ An về diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Dự cuộc làm việc về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự dự kiến trong tháng 8/2022. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chỉ huy điều hành ứng phó thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan liên quan của tỉnh đã thảo luận, thống nhất về chủ trương, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, làm cơ sở để Nghệ An chủ động triển khai và tiến hành mọi công tác chuẩn bị.

Tin mới