Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 2/2, đoàn công tác Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Đây là hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp và đón chào Xuân Tân Sửu 2021.

Tham gia Lễ dâng hoa, dâng hương còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, thủ trưởng, cán bộ các cơ quan Quân khu.

Thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh -Người đã sáng lập và rèn luyện Quân đội ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đoàn công tác Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn công tác Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.

Tưởng nhớ công lao của Người đối với dân tộc Việt Nam, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, nêu cao tinh thần cảnh giác SSCĐ, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Trước anh linh của Người, thay mặt cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu nguyện hứa, thời gian tới LLVT Quân khu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

: Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tặng quà, chúc Tết Ban Giám đốc Khu di tích Kim Liên.
: Trung tướng Trần Võ Dũng -Chính ủy Quân khu tặng quà, chúc Tết Ban Giám đốc Khu Di tích Kim Liên.

Dịp này, đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh; tặng quà, chúc Tết Ban Giám đốc Khu Di tích Kim Liên và Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Tin mới