Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân gặp mặt đoàn phóng viên tác nghiệp tại tuyến đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 3/1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn phóng viên các cơ quan báo chí, trước khi lên đường tác nghiệp tại tuyến đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác; Đại tá Hoàng Mạnh Hưng - Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Đại tá Hà Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 1 Hải quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Hải đội 4, cùng 10 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuyên

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Hà Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã quán triệt một số quy định để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động chúc Tết, công tác tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cát Bà.

Đại tá Hà Ngọc Ngân quán triệt một số quy định trong quá trình tác nghiệp. Ảnh: Đình Tuyên

Đại tá Hà Ngọc Ngân quán triệt một số quy định trong quá trình tác nghiệp. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác mong các phóng viên sẽ đem đến những hình ảnh đẹp về cuộc sống trên vùng biển, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên đảo đến với đồng bào cả nước, từ đó kịp thời động viên quân, dân làm nhiệm vụ trên đảo.

Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuyên

Đại tá Vũ Văn Nam - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuyên

Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Mũi Độc (tỉnh Hà Tĩnh); các đảo trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm 8 tỉnh ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các phóng viên chuẩn bị cùng đoàn công tác lên các đảo. Ảnh: Đình Tuyên

Các phóng viên chuẩn bị cùng đoàn công tác lên các đảo. Ảnh: Đình Tuyên

Trải qua 47 năm hành trình giữ biển, với sự phấn đấu liên tục, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Vùng 1 Hải quân đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”.

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác được giao. Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, Vùng 1 có 1 tập thể được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua; 44 tập thể được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng; cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ngay sau buổi gặp mặt, Tàu 635 khởi hành từ Cảng K20, đưa đoàn công tác ra huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Tàu 635 đưa đoàn công tác ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Ngân Hạnh

Tàu 635 đưa đoàn công tác ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Ngân Hạnh

Các món quà Tết được chuyển từ đất liền ra đảo. Ảnh: Ngân Hạnh
Các món quà Tết được chuyển từ đất liền ra đảo. Ảnh: Ngân Hạnh
Tàu 635 khởi hành từ Cảng K20, Hải Phòng. Ảnh: Đình Tuyên

Tàu 635 khởi hành từ Cảng K20, Hải Phòng. Ảnh: Đình Tuyên

Các cán bộ, chiến sĩ tiễn đoàn công tác. Ảnh: Ngân Hạnh

Các cán bộ, chiến sĩ tiễn đoàn công tác. Ảnh: Ngân Hạnh

Tin mới