Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cứu tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn) - Lúc 5h30 sáng 28/10, tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu NA 90216 TS trong điều kiện sóng gió to và kéo tàu bị nạn về đất liền.

Trước đó, lúc 22h50 đêm 27/10, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống IUU trên khu vực biển cách Tây Nam đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) 0,4 hải lý, tàu CSB 2005 nhận được lệnh điều động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng làm tốt công tác chuẩn bị và khẩn trương cơ động với vận tốc nhanh nhất ra vị trí tàu NA 90216 TS bị nạn ở Đông - Đông Nam cửa Lạch Quèn (Nghệ An) 82 hải lý.

Tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận tàu cá bị nạn mang số hiệu NA 90216 TS kéo về đất liền. Ảnh: PV
Tàu CSB 2005 thuộc Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận tàu cá bị nạn mang số hiệu NA 90216 TS kéo về đất liền. Ảnh: PV

Qua xác minh thông tin, tàu NA 90216 TS là dạng tàu đánh lưới gồm 16 thuyền viên do ông Hồ Văn Quảng, 40 tuổi, quê ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến Lạch Cờn thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai từ ngày 20/10.

Chiều ngày 27/10, khi đang đánh bắt hải sản ở vị trí trên thì tàu bị gãy khuỷu nối chân vịt, không hoạt động được và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7, đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên. Thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn, hỗ trợ đưa tàu vào bờ.

Hiện tàu CSB 2005 đang kéo tàu NA 90216 TS về cảng Lạch Cờn để bàn giao người và phương tiện cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Dự kiến 16h chiều nay sẽ về đến cảng Lạch Cờn. Sức khỏe và tinh thần của toàn bộ thuyền viên trên tàu cá bị nạn đều ổn định./.

Tin mới