Bố tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không ra Hà Nội xem trận đấu Việt Nam - Campuchia

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày AFF Cup 2018 khởi tranh, ông Nguyễn Trọng Hường – bố của tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng chưa bỏ sót bất kỳ trận đấu nào có sự hiện diện của Đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về những màn trình diễn vừa qua của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, ông Hường cho rằng:

“Tôi thấy hài lòng về lối chơi của đội tuyển chúng ta. Tuy nhiên, ở trận đấu với Myanmar tôi không hài lòng về mặt kết quả. Đáng ra, với thế trận như vậy, Việt Nam phải giành được chiến thắng. Phải thừa nhận ở trận đấu đó, Việt Nam không gặp may khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi và còn bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng của Văn Toàn”.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của ông Hường, những màn trình diễn trước Lào, Malaysia và Myanmar của thầy trò HLV Park Hang-seo là khá ấn tượng. “Myanmar, Malaysia không phải là đối thủ yếu, họ có sức mạnh tương đương Việt Nam. Có một điều dễ nhận thấy là sự linh hoạt trong đấu pháp của ông Park cho từng đối thủ, từng thời điểm trong một trận đấu, nhất là ở những quyết định thay người, sắp xếp đội hình”, bố của cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Hường (phải) trong lần trò chuyện cùng Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Ông Nguyễn Trọng Hường (phải) trong lần trò chuyện cùng Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu

Nói về màn trình diễn của cậu con trai Nguyễn Trọng Hoàng ở những trận đấu vừa rồi, ông Hường nhận xét hết sức khách quan: “Ở Đội tuyển hiện nay, Hoàng thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhiệm vụ của Hoàng là hỗ trợ phòng ngự và tích cực tham gia tấn công. Trong trận đấu với Malaysia, Hoàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi kèm chặt cầu thủ số 19 của đội bạn (Akhyar Rashid – PV), nhưng ở mặt trận tấn công Hoàng lại không thể hiện được gì nhiều, vì ít khi được dâng cao”.

So sánh về lối chơi của Đội tuyển Việt Nam lúc này với Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, ông Nguyễn Trọng Hường nhận xét: “Chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Thắng không giống chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Cách đây 2 năm, đội tuyển chúng ta chủ động chơi tấn công, còn bây giờ dưới thời ông Park, đội tuyển chúng ta chủ động chơi phòng ngự chặt và có thời điểm còn nhường thế trận cho đối thủ. Trận đấu với Malaysia là ví dụ”.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Ảnh: TK
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Ảnh: TK

Trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng, ông Hường khẳng định: “Việt Nam sẽ chắc chắn giành ngôi đầu, bởi chúng ta chỉ phải gặp Campuchia, trong khi ở trận đấu còn lại Myanmar phải quyết đấu với chủ nhà Malaysia. Không khó để Việt Nam giành chiến thắng, thậm chí là thắng đậm trước Campuchia. Xét trên mọi phương diện, đội bạn không phải là đối thủ ngang cơ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tôi nghĩ, Việt Nam sẽ thắng dễ Campuchia và tiếp tục giữ sạch lưới”.

Được biết, vào ngày 24/11 tới đây, ông Nguyễn Trọng Hường bận công việc gia đình nên không thể ra Hà Nội cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia được./.                                                                  

Tin mới