Bốc dỡ ngô gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 7

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, đoạn ngang quốc lộ 7 thuộc bản Kẻ May xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) biến thành bến bãi đỗ xe, bốc hàng của người thu mua cây ngô sinh khối.

Theo ghi nhận của PV, trong các ngày 20, 21, 22/7 có khá nhiều xe tải, máy cày tập trung ở đoạn đường này để bốc dỡ cây ngô, theo đó đã chiếm trọn cả lòng đường. Bãi vận chuyển cây ngôi kéo dài hàng trăm mét. 

Người dân biến QL 7 thành 'trạm trung chuyển' để bốc ngô sinh khối. Ảnh Hữu Vi
Người dân biến Quốc lộ 7 thành 'trạm trung chuyển' để bốc ngô sinh khối. Ảnh: Hữu Vi

Đoạn quốc lộ này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Bãi vận chuyển tự phát này vô hình chung đang gây ra khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Nhiều xe phải dừng lại chờ cho các phương tiện vận chuyển cây ngô qua đường gây nên tình trạng ách tắc. Ngoài ra, cũng chính từ bãi tập kết tự phát đã gây nên tình trạng lầy lội bởi lá cây, đất bùn...

Người dân đứng ngay trên QL để bốc hàng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh Hồ Phương

Người dân đứng ngay dưới lòng đường để bốc hàng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Hồ Phương



Hữu Vi - Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới