Bóc gỡ đường dây làm bằng cao đẳng giả ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị vừa bóc dỡ đường dây chuyên làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan nhà nước như CMND, bằng tốt nghiệp Cao đẳng, bản kết quả học tập. Các đối tượng này lên mạng lấy mẫu rồi tự chỉnh sửa, in ấn và cung cấp cho những người có nhu cầu.

Xác lập chuyên án đấu tranh

Ngày 21/11/2016, lực lượng cảnh sát Phòng PC64 Công an Nghệ An kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Trung Anh (SN 1987), trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh thì phát hiện Anh sử dụng giấy CMND số 186442357 mang tên Nguyễn Trung Anh là giấy CMND giả.

Qua quá trình xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng có khả năng làm được CMND giả và các loại giấy tờ giả khác là Phùng Bá Toàn (SN 1988) trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Đối tượng Toàn sử dụng điện thoại liên lạc nhận “đặt hàng” qua đầu mối là bà Trần Thị Như Mỹ (SN 1954), thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Xét thấy vụ làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan nhà nước xảy ra ngày 21/11 có nhiều đối tượng tham gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã giao Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Phòng PC 64, PA 71 lập chuyên án mang bí số 116TG để đấu tranh. 

Các tài liệu giả thu được trong vụ án.
Các tài liệu giả thu được trong vụ án.

Bóc dỡ đường dây

Tháng 11/2016, sau quá trình theo dõi, Ban chuyên án xác định Phùng Bá Toàn sẽ "giao hàng" cho Mỹ nên lên phương án bắt giữ. Sau nhiều lần hẹn gặp nhưng không đến, ngày 27/11, Toàn bất ngờ xuất hiện tại nhà của bà Trần Thị Như Mỹ.

Khi Toàn đang ở nhà bà Mỹ thì các trinh sát tiếp cận và kiểm tra hành chính Phùng Bá Toàn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người của Toàn có 1 chứng minh nhân dân,  1 bộ Bằng tốt nghiệp cao đẳng gồm bằng "gốc" và 3 bản sao, 1 bảng kết quả học tập "gốc" cùng 2 bản sao.

Quá trình đấu tranh, Phùng Bá Toàn khai nhận những loại giấy tờ trên là giấy tờ giả không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Toàn khai rõ: giấy CMND giả là do Nguyễn Công Ứng (SN 1949), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc làm đưa cho với giá 2.000.000 đồng. Số tài liệu còn lại do Dương Xuân Huyền (SN 1962) trú tại xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh làm đưa cho Toàn với giá 800.000 đồng.

Từ lời khai của Toàn, ngày 27/11, cơ quan điều tra tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Công Ứng và Dương Xuân Huyền.

Đấu tranh với đối tượng Nguyễn Công Ứng, đối tượng khai giấy tờ giả này do Nguyễn Thị Hương (SN 1954), trú tại khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh làm và đưa cho. Còn Dương Xuân Huyền khai nhận những giấy tờ làm theo yêu cầu của Toàn đều là giả.

Cùng ngày 27/11, Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hương. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu được 02 giấy CMND chưa ép nghi giả. 

Quá trình khám xét điều tra xác minh, cơ quan điều tra thu giữ các vật chứng của các đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: 1 xe ô tô Inova hiệu Toyota màu vàng cát, 1 xe máy Wave màu xanh dương, 1 máy in màu EPSON, 1 máy in màu hiệu EPSON L800, 1 máy quét màu hiệu HP, 1 máy in hiệu Canon LBD 2900, 1 máy tính để bàn hiệu Samsung, 6 chiếc điện thoại di động.

Cơ quan điều tra Công an Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Bá Toàn (SN 1988) trú tại xóm 2 xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc; Dương Xuân Huyền (SN 1962), trú tại xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP Vinh về hành vi “Làm giả giấy tờ của tổ chức, cơ quan nhà nước”. 

Vụ án được được cơ quan công an tiếp tục điều tra  mở rộng.

                                                                                     Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới