Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng 128 cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh và 21 huyện, thành, thị.
Lớp tập huấn gồm 128 cán bộ Hội nông dân trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Quang An

Lớp tập huấn diễn ra trong vòng 2 ngày (17 - 18/11), với các nội dung quan trọng như: Các vấn đề trọng tâm về đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân hiện nay; Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025; Quán triệt Kết luận số 20-KL/TW và Kết luận số  21 - KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngoài ra, các cán bộ Hội còn được tập huấn về phát triển thương mại điện tử và việc hỗ trợ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử; Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân...
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thuyết giảng cho các cán bộ hội. Ảnh: Quang An
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu, chỉ rõ những định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.. Ảnh: Quang An

Trong ngày đầu tập huấn, các cán bộ hội nông dân các cấp đã được đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu, chỉ rõ những định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Về công tác Hội và phong trào nông dân, đồng chí Nguyễn Quang Tùng yêu cầu các cấp hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của hội; Vận động, tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

Nông dân huyện Nam Đàn trồng cây ăn quả cho thu nhập ổn định. Ảnh: Quang An
Nông dân huyện Nam Đàn trồng cây ăn quả cho thu nhập ổn định. Ảnh: Quang An

Các cấp hội trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, chăm lo cho nông dân. Các cán bộ, hội viên phải nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước...

Tin mới