Bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu cho cán bộ quân sự cơ sở

(Baonghean.vn) - Bộ CHQS tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quân sự Quốc phòng và An ninh, công tác Dân quân tự vệ cho cán bộ quân sự xã.  

Sáng 6/11, hơn 80 học viên là cán bộ Chính trị viên phó cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tham gia Lễ khai giảng lớp thứ nhất về kiến thức Quân sự Quốc phòng và An ninh, công tác Dân quân tự vệ (QSQP & AN, DQTV) tại Trường quân sự tỉnh.

Đợt bồi dưỡng kiến thức QSQP & AN, DQTV lần này, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân, bảo vệ XHCN Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; nội dung tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, phòng chống chiến lược "Diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch. Đặc biệt là những nghị định, chỉ thị, nghị quyết quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ QSQP & AN, DQTV.

Kiểm tra lực lượng trung đội nòng cốt và cơ động xã Hoa Thành. Ảnh tư liệu
Kiểm tra lực lượng trung đội nòng cốt và cơ động xã Hoa Thành. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của các đồng chí Chính trị viên phó cấp xã trong mọi hoạt động, trong đó nhiệm vụ chính là công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, UBND cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Các đồng chí học viên cần phát huy truyền thống, nắm vững mục đích, yêu cầu của khóa học, đồng thời có phương pháp học tập và nghiên cứu phù hợp, chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nắm vững những nội dung được học tập để vận dụng tốt vào thực tiễn của từng địa phương.

                                                                             Hoàng Anh

(Bộ CHQS tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới