Bốn năm tù cho nam thanh niên 'yêu' bạn gái nhí

(Baonghean.vn) - Trong thời gian làm thuê tại xã Thượng Sơn (Đô Lương), Khoát kết bạn với bé gái 13 tuổi qua mạng Facebook và rủ bé gái bỏ nhà trốn vào Tây Nguyên cùng sinh sống.

TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989), trú xóm 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 4 năm tù về tội “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé N.T.T (13 tuổi, 10 tháng 10 ngày), trú tại huyện Đô Lương.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Khoát tại phiên tòa. Ảnh: Trương Thị Duyên
Bị cáo Nguyễn Ngọc Khoát tại phiên tòa. Ảnh: Trương Thị Duyên

Cáo trạng của VKSND huyện Đô Lương thể hiện đầu tháng 11/2019, Khoát và cháu T quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Qua thời gian nhắn tin qua mạng xã hội, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Từ tháng 3 - 4/2020, được sự đồng ý của cháu T, Khoát đã nhiều lần làm "chuyện người lớn" với T và cùng nhau trốn khỏi nhà vào tận Đắc Lắk sinh sống và làm thuê.

Khi bé gái và Khoát rủ nhau đi khỏi nhà, gia đình đã làm đơn trình báo tới  cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương để tìm kiếm việc mất tích của cháu T.

Ngay khi nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương tiến hành truy xét, phối hợp Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát. Qua đấu tranh lấy lời khai Khoát khai nhận đã giao cấu với cháu T nhiều lần.

Tại phiên tòa, bị cáo Khoát thừa nhận hành vi phạm tội. Nam thanh niên này khai có tình cảm và được nạn nhân đồng ý cho quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, đại diện gia đình phía bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Khoát.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cũng nhận định, cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, mặc dù hành vi cấu thành tội phạm của Khoát đã gây ra hậu quả cho cháu T, nhưng do tình cảm yêu đương mù quáng nên không nhận thức được việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng đối với trẻ em, là đối tượng được pháp luật bảo vệ tuyệt đối.

Vì các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt Khoát 4 năm tù giam, buộc Khoát phải bồi thường tổn hại về sức khỏe và tinh thần cho cháu T số tiền 50 triệu đồng. 

Tin mới