Bóng đá nam lập công, Nghệ An khởi đầu suôn sẻ tại Đại hội TDTT toàn quốc

(Baonghean.vn) - Tham dự Đại hội lần này, đội bóng Nghệ An là các vận động viên của đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Văn Dũng. Chiều nay, đội Nghệ An đã chơi trận ra quân gặp Đồng Tháp.

Môn Bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc có sự tham gia tranh tài của 8 đội bóng gồm: Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Đồng Tháp, An Giang, Thừa Thiên Huế và chủ nhà Hà Nội.

Đội U21 SLNA thay mặt Nghệ An tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.
Đội U21 SLNA tham dự Đại hội TDTT toàn quốc. Ảnh: Thanh Xuân
Theo đó, 8 đội bóng đá nam được chia làm 2 bảng đấu. Ở bảng A gồm: Hà Nội (đội hạt giống), TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nam Định. Trong khi đó bảng B sẽ có sự góp mặt của Nghệ An (hạt giống), Đồng Tháp, An Giang và Thừa Thiên Huế. Đội Nhất bảng A sẽ gặp đội Nhì bảng B và đội Nhất bảng B sẽ gặp đội Nhì bảng A.
Trận ra quân diễn ra chiều nay (27/11) trên SVĐ Hàng Đẫy, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của Nghệ An được ghi do công của số 9 Trần Đình Tiến, số 10 Phạm Đức Thông và số 4 là trung vệ Thái Bá Sang.  
Trung vệ Thái Bá Sang trong một pha bóng. Ảnh FBNV
Trung vệ Thái Bá Sang trong một pha bóng. Ảnh FBNV
Ở trận đấu tiếp theo, Nghệ An sẽ gặp Thừa Thiên - Huế vào lúc 17h30 ngày 30/11 trên Hàng Đẫy, sau đó gặp An Giang vào lúc 17h30 ngày 3/12. Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/12 và trận chung kết cũng như trận tranh hạng Ba sẽ diễn ra vào ngày 9/12.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII, Đội bóng Nghệ An với sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Trường xuất sắc đã lên ngôi vô địch./.

Tin mới