‘Bữa cơm nghĩa tình’ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 20/7, Bệnh viện Quân y 4 và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.

Hoạt động trên nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng Thương binh, tình thương, trách nhiệm” của Cục Hậu cần Quân khu 4 nhằm tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với Cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Tặng quà cho thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Tặng quà cho thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Sửa chữa xe lăn cho thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Sửa chữa xe lăn cho thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đó, 40 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tiến hành các hoạt động như: Cắt tóc, gội đầu, chăm sóc, sửa chữa xe lăn cho thương bệnh binh; cắt cỏ, quét dọn vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh khuôn viên Trung tâm… Tự tay nấu hơn 100 suất cơm để phục vụ bữa ăn nghĩa tình, cùng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng trong chiến đấu chống ngoại xâm của các bác, các cô chú tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Các chiến sỹ Bệnh viện Quân y 4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tự tay chuẩn bị bữa cơm nghĩa tình phục vụ thương, bệnh binh. Ảnh: Anh Tuấn

Các chiến sỹ Bệnh viện Quân y 4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tự tay chuẩn bị bữa cơm nghĩa tình phục vụ thương, bệnh binh. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần, đồng chí Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy Cục Hậu cần đã động viên, mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn khỏe mạnh, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí và bản lĩnh của người lính "Bộ đội Cụ Hồ".

Tin mới