Bức xúc tình trạng rác thải, xác động vật xả thải ra kênh mương tại Quỳnh Lưu

Bức xúc tình trạng rác thải, xác động vật xả thải ra kênh mương tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Rác thải ngập tràn, xác động vật nổi lềnh bềnh, phân hủy nặng, gây ô nhiễm nghiêm trọng là thực trạng đang diễn ra phổ biến trên các hệ thống kênh mương cấp nước trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, việc xử lý lượng rác lớn này gặp nhiều khó khăn.
Có mặt tại kênh Nam Vực Mấu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu trong những ngày đầu tháng 8 này, chúng tôi ghi nhận lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, gây ứ đọng cả lòng kênh dài hàng chục mét. Dòng nước tại đây chuyển sang màu nâu đen, bốc mùi hôi thối khiến ai cũng phải rùng mình... Ảnh: Quang An

Có mặt tại kênh Nam Vực Mấu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu trong những ngày đầu tháng 8 này, chúng tôi ghi nhận lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, gây ứ đọng cả lòng kênh dài hàng chục mét. Dòng nước tại đây chuyển sang màu nâu đen, bốc mùi hôi thối khiến ai cũng phải rùng mình... Ảnh: Quang An

Lượng rác thải lớn bịt kín cả cống thoát nước tại kênh Nam Vực Mấu, gây tắc nghẽn miệng cống, cản trở dòng chảy dẫn nước phục vụ tưới tiêu cây trồng. Bên cạnh đó, điểm tắc nghẽn này nằm sát Quốc lộ 1A nên việc ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và người tham gia giao thông... Ảnh: Xuân Hoàng

Lượng rác thải lớn bịt kín cả cống thoát nước tại kênh Nam Vực Mấu, gây tắc nghẽn miệng cống, cản trở dòng chảy dẫn nước phục vụ tưới tiêu cây trồng. Bên cạnh đó, điểm tắc nghẽn này nằm sát Quốc lộ 1A nên việc ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và người tham gia giao thông... Ảnh: Xuân Hoàng

Theo quan sát, rác thải tại các các kênh mương Quỳnh Lưu rất đa dạng, trong đó chủ yếu là rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông, chai nhựa... khó phân hủy, do chính con người gây ra. Ảnh: Quang An

Theo quan sát, rác thải tại các các kênh mương Quỳnh Lưu rất đa dạng, trong đó chủ yếu là rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông, chai nhựa... khó phân hủy, do chính con người gây ra. Ảnh: Quang An

Đáng sợ hơn, tình trạng vứt xác động vật chết còn diễn ra phổ biến tại các dòng kênh, trong đó kênh N13 chảy qua các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa... (Quỳnh Lưu) thường xuyên phát hiện nhiều xác lợn chết lâu ngày, trương phềnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc... khiến công tác thu dọn, tiêu hủy gặp nhiều khó khăn, vất vả. Ảnh: Quang An

Đáng sợ hơn, tình trạng vứt xác động vật chết còn diễn ra phổ biến tại các dòng kênh, trong đó kênh N13 chảy qua các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa... (Quỳnh Lưu) thường xuyên phát hiện nhiều xác lợn chết lâu ngày, trương phềnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc... khiến công tác thu dọn, tiêu hủy gặp nhiều khó khăn, vất vả. Ảnh: Quang An

Tại nhiều kênh mương trên địa bàn huyện, phía đơn vị quản lý là Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã lắp đặt các tấm lưới chắn để ngăn chặn rác thải, tuy nhiên do lượng rác thải tồn đọng hàng ngày quá nhiều nên ảnh hưởng đến dòng chảy. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại nhiều kênh mương trên địa bàn huyện, phía đơn vị quản lý là Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã lắp đặt các tấm lưới chắn để ngăn chặn rác thải, tuy nhiên do lượng rác thải tồn đọng hàng ngày quá nhiều nên ảnh hưởng đến dòng chảy. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thống kê của Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu, toàn huyện có 23 điểm đen thường xuyên bị ứ đọng rác thải. Đơn vị đã chỉ đạo toàn bộ công nhân thường xuyên tập trung vớt rác, khơi thông dòng chảy, đảm bảo cung ứng nước cho bà con. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, lượng rác lại ùn ứ trở lại. Ảnh: Quang An

Theo thống kê của Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu, toàn huyện có 23 điểm đen thường xuyên bị ứ đọng rác thải. Đơn vị đã chỉ đạo toàn bộ công nhân thường xuyên tập trung vớt rác, khơi thông dòng chảy, đảm bảo cung ứng nước cho bà con. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, lượng rác lại ùn ứ trở lại. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Viết Thưởng - Giám đốc Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Ngoài làm nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp, các tuyến kênh chính còn cung cấp nguồn nước thô đầu vào cho 4 nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện, gồm Quỳnh Thạch, Quỳnh Hậu, Quỳnh Yên và Nhà máy nước Quỳnh Lưu, do đó tình trạng ô nhiễm nặng cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu vào. Để giảm rác thải trên các hệ thống kênh mương thủy lợi này, theo ông Thưởng, người dân vùng thượng nguồn cần nâng cao ý thức xử lý rác thải sinh hoạt; cùng đó chính quyền địa phương cần có giải pháp phát hiện, xử lý những hành vi vứt rác bừa bãi xuống các hệ thống sông, thủy lợi. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Viết Thưởng - Giám đốc Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Ngoài làm nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp, các tuyến kênh chính còn cung cấp nguồn nước thô đầu vào cho 4 nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện, gồm Quỳnh Thạch, Quỳnh Hậu, Quỳnh Yên và Nhà máy nước Quỳnh Lưu, do đó tình trạng ô nhiễm nặng cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu vào. Để giảm rác thải trên các hệ thống kênh mương thủy lợi này, theo ông Thưởng, người dân vùng thượng nguồn cần nâng cao ý thức xử lý rác thải sinh hoạt; cùng đó chính quyền địa phương cần có giải pháp phát hiện, xử lý những hành vi vứt rác bừa bãi xuống các hệ thống sông, thủy lợi. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới