Bùi Tiến Dũng lên đội tuyển; HLV MU sẽ bán một nửa đội hình; Dangda đối đầu Việt Nam ở King'cup

(Baonghean.vn) - Bùi Tiến Dũng lên đội tuyển; HLV Thái Lan nài nỉ Dangda đối đầu Việt Nam ở King's Cup; MU mua sắm thần tốc, hoàn tất trước 1/7... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày qua.
HLV Thái Lan nài nỉ Dangda đối đầu Việt Nam ở King's Cup
Trong bối cảnh Muangthong United không muốn "nhả" quân cho tuyển quốc gia tham dự King's Cup 2019, HLV Sirisak đã có nhiều phát biểu lên dây cót tinh thần cho Teerasil Dangda.
Thuyền trưởng Sirisak Yodyardthai phát biểu: "Tôi và đội ngũ HLV đã theo dõi màn trình diễn của tất cả cầu thủ và chọn ra những cá nhân hay nhất lên tuyển. Bất cứ ai thể hiện tốt đều có cơ hội lọt vào danh sách 23 cái tên cuối cùng tham dự King's Cup. Tôi kêu gọi tất cả cầu thủ hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong màu áo CLB".
HLV Sirisak kêu gọi các cầu thủ thể hiện thật tốt trước ngày lên tuyển. Ảnh: Fox Sports Asia.
HLV Sirisak kêu gọi các cầu thủ thể hiện thật tốt trước ngày lên tuyển. Ảnh: Fox Sports Asia.
"Chúng tôi muốn tôn vinh Dangda bởi nếu ra sân gặp Việt Nam, cậu ấy sẽ có trận đấu thứ 100 khoác áo đội tuyển Thái Lan. Tôi muốn giành chức vô địch ở giải đấu này, do đó đội tuyển cần hội tụ cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm lẫn tài năng mới".
"Nếu họ không thể hiện tốt trong màu áo CLB, tôi nghĩ việc các cầu thủ này thi đấu cho đội tuyển quốc gia sẽ mở ra cơ hội mới để họ rời đội. Ngoài ra, tất cả cầu thủ đang chơi ở nước ngoài đều sẽ về hội quân ở giải này. Tôi tự tin Thái Lan có đầy đủ sức mạnh để giành chiến thắng", nhà cầm quân 50 tuổi phát biểu.
King's Cup diễn ra từ 5-8/6, với sự góp mặt của Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao.
Bùi Tiến Dũng lên đội tuyển, CLB Hà Nội có ‘nhột’?
Thông tin rò rỉ cho biết HLV Park Hang-seo vẫn gọi thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tập trung đội tuyển dù ở CLB Hà Nội lúc thì thủ môn này bị ban huấn luyện nói là chấn thương, lúc bị xem là phong độ kém…
Việc “gà son” của thầy Park lên đội tuyển trong tình trạng từ khi chuyển nhượng về CLB Hà Nội đã không được ra sân và cứ chấp nhận phận dự bị suốt đúng là sự mâu thuẫn giữa CLB và đội tuyển.
Thủ môn
Thủ môn Bùi Tiến Dùng (áo vàng).
Thường thì HLV đội tuyển khi gọi cầu thủ lên tập trung sẽ tham khảo ý kiến của các HLV ở CLB. Thế nhưng mâu thuẫn trên cho thấy thầy Park có cái lý riêng của mình qua quá trình sử dụng Tiến Dũng và hiểu thủ môn này lẫn hiểu cả suy nghĩ của Ban Huấn luyện CLB Hà Nội.
Một lần nữa thủ môn Bùi Tiến Dũng lên tuyển trong tình trạng mất chỗ ở CLB và nếu Dũng lại tiếp tục thành công nữa rồi trở về CLB mang kiếp dự bị thì sẽ rất hài hước.
'Pep Guardiola có thể rời Man City ngay mùa hè 2019'
Theo Rivaldo, hai chức vô địch Premier League liên tiếp không đảm bảo cho viễn cảnh HLV Pep Guardiola sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester City vào mùa giải tới.
Trả lời Betfair, Rivaldo tin rằng điểm mấu chốt trong việc Pep có thể rời Man City là vấn đề gia đình. "Pep không thích sống xa gia đình và bạn bè. Anh ấy rất muốn dành thời gian cho họ, và vì thế việc trở về Tây Ban Nha là một giải pháp", Rivaldo nói.
'Pep Guardiola có thể rời Man City ngay mùa hè 2019'. Ảnh Getty
'Pep Guardiola có thể rời Man City ngay mùa hè 2019'. Ảnh Getty
"Khi bạn thành công, việc các CLB lớn dành sự chú ý là rất bình thường. Tôi tin rằng Pep sẽ có nhiều cơ hội, nhiều dự án hơn để suy tính trong mùa hè. Và bất chấp những thành công ở Man City, một lời đề nghị ở Tây Ban Nha có thể sẽ khiến Pep đổi ý", Quả bóng Vàng châu Âu 1999 quả quyết.
MU sẽ bán nửa đội hình?

Theo tờ The Sun, Ole Gunnar Solskjaer đã nói thẳng trước cả đội rằng sẽ bán một nửa trong số họ, và xây dựng lại đội hình trong hè này. Nhà cầm quân 46 tuổi rất tức giận khi Man Utd chơi bạc nhược và thua 0-2 trước đội bóng đã xuống hạng Cardiff ngay tại Old Trafford, trong ngày hạ màn mùa giải Ngoại hạng Anh.

Solskjaer bắt tay học trò sau trận thua Cardiff. Ảnh:Reuters.

Solskjaer động viên một số học trò sau trận thua Cardiff. Ảnh:Reuters.

Solskjaer cũng hủy buổi tổng kết và tạm biệt cầu thủ vào sáng thứ Hai 13/5 vừa qua sau khi gọi màn trình diễn của các học trò là "ô nhục". Ông không giấu sự bất bình với thái độ một số cầu thủ khi kết thúc mùa giải bằng thất bại muối mặt.

Man Utd cán đính với vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh, và chỉ giành vé dự Europa League. Đây là năm thứ hai liên tiếp Man Utd phải chịu cảnh trắng tay nhưng mùa trước họ còn có quyền dự Champions League.

Tin mới