Bùi Tiến Dũng sai lầm, U23 Việt Nam nhìn UAE và Jordan dắt tay nhau vào tứ kết

(Baonghean.vn) - Không có điều kỳ diệu ở lượt đấu cuối bảng D - VCK U23 châu Á 2020 bởi U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên, đồng thời U23 Jordan và U23 UAE hòa nhau với tỷ số 1-1.
Diễn biến trận đấu

Dâng cao tìm kiếm bàn thắng và chưa có được tình huống nào thực sự nguy hiểm nhưng ngay ở phút thứ 9, U23 Việt Nam vấp phải một đòn phản công sắc bén của đối thủ. Cầu thủ Kim Kuk-jin xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Bùi Tiến Dũng đã bó tay nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. May mắn đã đứng về phía U23 Việt Nam trong tình huống này.

Ngay sau đó 2 phút, U23 Việt Nam có cơ hội rõ rệt, tiền đạo Tiến Linh thoát xuống sau đường chọc khe của Quang Hải nhưng thủ môn Ju-Hyok đã kịp băng ra giải nguy cho khung thành của U23 Triều Tiên.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên. Ảnh: Hải Hoàng

Nỗ lực áp đặt thế trận đã mang lại thành quả  cho U23 Việt Nam. Đó là một bàn thắng theo đúng những gì mà đội tuyển đã tập luyện trong thời gian gần đây. Phút 16, từ đường chọc khe tinh tế của Thành Chung, Tấn Tài thoát xuống phá bẫy việt vị và căng ngang cho Tiến Linh băng vào đúng lúc, đệm bóng mở tỷ số trận đấu.

Trận đấu diễn ra không kém phần quyết liệt khi số 14 của Triều Tiên, Ok-chol nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đức Chinh, Đình Trọng cũng không ngoại lệ sau một pha không chiến. Trước đó, đội trưởng Quang Hải của U23 Việt Nam cũng phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài.

Trong lúc hưng phấn nhất, cơn ác mộng nơi khung thành một lần nữa đến với U23 Việt Nam. Số 12 Kang Kuk-chol tung cú đá phạt từ cự ly khá xa, thủ môn Tiến Dũng đấm bóng hụt để bóng dội xà bay vào lưới. Tỷ số được gỡ hòa 1-1 cho U23 Triều Tiên.

Một nỗ lực đi bóng của Tiến Linh. Ảnh: Hải Hoàng
Một nỗ lực đi bóng của Tiến Linh. Ảnh: Hải Hoàng

Vận may tiếp tục ngoảnh mặt với U23 Việt Nam trong một tình huống mà rõ ràng hậu vệ Triều Tiên đã để tay chạm bóng trong vòng cấm ở phút 37 nhưng trọng tài lại không cho chúng ta được hưởng một quả phạt penalty. Trong bối cảnh này, công nghệ VAR lại không được các trọng tài áp dụng.

Phút 38, từ chấm đá phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng vào trong. Tiến Linh là người chạm đầu nhưng không thể mang về bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam, bóng vắt ngang qua khung thành U23 Triều Tiên.

Phút 43, Đức Chinh bị phạm lỗi và U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt gần vạch 16m50. Trước cơ hội này, Quang Hải thực hiện cú đá phạt sở trường nhưng bóng đi trúng hàng rào. Trong 1 phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Tiến Linh ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Hải Hoàng
Tiến Linh ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp 2, Trọng Hùng rời sân để nhường vị trí cho Việt Anh. Như vậy cặp tiền vệ trung tâm bây giờ là Đức Chiến – Quang Hải để Hoàng Đức dâng cao hơn. Phút 50, Tiến Linh đột phá qua 3 cầu thủ áo trắng nhưng cú sút bằng chân không thuận của anh lại đưa bóng đi không trúng khung thành U23 Triều Tiên. Ngay sau đó, Quang Hải tung ra một cú sút xa với lực đi rất tốt nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Các phút thứ 52 và 57, cơ hội ghi bàn liên tục đến với U23 Việt Nam. Đức Chinh dứt điểm bất thành sau pha căng ngang rất tốt của đồng đội. Sau đó, Hoàng Đức đi bóng kỹ thuật qua 3 cầu thủ Triều Tiên nhưng cú sút ở góc hẹp của số 14 lại bị thủ thành Ju-hyok bắt dính. Phút 59, Đức Chinh còn tung ra một pha dứt điểm trái phá trong vòng cấm địa nhưng bóng đi vọt xà.

Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, HLV Park tung Thanh Sơn vào sân thay cho Đức Chiến. Một sự thay đổi ở khu trung tuyến. Bên cạnh đó, Ngọc Bảo rời sân cho Bảo Toàn.

U23 Việt Nam chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hải Hoàng
U23 Việt Nam chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút còn lại, U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn bế tắc trong những đợt tấn công. Không những vậy, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn chấm dứt khi Bảo Toàn lóng ngóng phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm.

Ở phút 90 trên chấm penalty, Chung-gyu tung cú đá gọn gàng vào góc xa bên phải đánh lừa Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-1. Phút bù giờ, Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và khép lại một trận đấu đáng quên với U23 Việt Nam.

Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam vẫn sẽ bị loại bởi ở cặp đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE, hai đội này hòa nhau với tỷ số 1-1.

Như vậy, kết thúc vòng bảng D, U23 Việt Nam chỉ xếp vị trí thứ 3 với 2 điểm, 2 trận hòa và 1 trận thua. Hai đội U23 Jordan và U23 UAE chính thức dắt tay nhau vào tứ kết với 5 điểm. Kết thúc VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chính thức trở thành những nhà cựu Á quân và mạch bất bại của U23 Việt Nam trong suốt thời gian qua cũng bị chặn đứng.

Tin mới