Bùn rác bủa vây sau lũ, nhiều hộ dân tại Tương Dương vẫn đang 'ăn nhờ ở đậu'

(Baonghean.vn) - Nước sông Cả, sông Nậm Nơn, Nậm Mộ trên địa bàn huyện Tương Dương đã rút hơn 3 ngày nay. Mặc dù vậy, một số hộ dân trên địa bàn huyện miền núi này chưa dám trở về nhà vì bùn đất bủa vây và nỗi lo sợ sạt lở.
Chỉ trong vòng 1 tháng, lũ lớn đã gây ngập lụt hai lần tại nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương. Theo thống kê của UBND huyện, cả huyện có 10 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 23 ngôi nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp, hơn 100 ngôi nhà bị ngập nước. Ảnh: Hồ Phương
Chỉ trong vòng 1 tháng, lũ lớn đã gây ngập lụt hai lần tại nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương. Theo thống kê của UBND huyện, cả huyện có 10 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 23 ngôi nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp, hơn 100 ngôi nhà bị ngập nước. Ảnh: Hồ Phương
Xá Lượng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt lũ vừa qua. Mặc dù nước đã rút nhưng một số hộ dân ở địa phương này không dám trở về nhà vì lo sợ sạt lở và nước ngập trở lại. Ảnh: Hồ Phương
Xá Lượng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt lũ vừa qua. Mặc dù nước đã rút nhưng một số hộ dân ở địa phương này không dám trở về nhà vì lo sợ sạt lở và nước ngập trở lại. Ảnh: Hồ Phương
Đồ đạc vẫn ngổn ngang trong nhà nhiều hộ dân ở bản Cửa Rào 1. Ảnh: Hồ Phương
Đồ đạc vẫn ngổn ngang trong nhà nhiều hộ dân ở bản Cửa Rào 1. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều gia đình bị ngập toàn bộ gạo, lúa. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều gia đình bị ngập toàn bộ gạo, lúa. Ảnh: Hồ Phương
Nước ngập lên tận mái nhà, đồ vật ố vàng do nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Nước ngập lên tận mái nhà, đồ vật ố vàng do nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Bùn đất ngập đầy nhà dân ở xã Xá Lượng. Ảnh: Hồ Phương
Bùn đất ngập đầy nhà dân ở xã Xá Lượng. Ảnh: Hồ Phương
Hàng chục hộ dân mất nhà, sụt lún, nứt nẻ đang phải đi ở đỡ ở nhà người thân, hàng xóm. Một số hộ dân dựng chòi ở tạm. Ảnh: Đào Thọ
Hàng chục hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà, nứt nẻ đang phải đi ở đỡ ở nhà người thân, hàng xóm. Một số hộ dân dựng chòi ở tạm ven đường. Ảnh: Đào Thọ
Một số hộ dân ở bản Cửa Rào 1 đang phải sống nhờ tại nhà văn hóa bản. Ảnh: Hồ Phương
Một số hộ dân ở bản Cửa Rào 1 đang phải sống nhờ tại nhà văn hóa bản. Ảnh: Hồ Phương
Bà Võ Thị Xuân, bản Cửa Rào 1 cho biết: "Ở nhà văn hóa không có nước, thiếu thốn nhiều vật dụng nên rất bất tiện. Nhưng nếu trở về nhà lại canh cánh nỗi lo bị nước cuốn trôi". Ảnh: Hồ Phương
Bà Võ Thị Xuân, bản Cửa Rào 1 cho biết: "Ở nhà văn hóa không có nước, thiếu thốn nhiều vật dụng nên rất bất tiện. Nhưng nếu trở về nhà lại canh cánh nỗi lo bị nước cuốn trôi". Ảnh: Hồ Phương

Tin mới