Bundesliga, cuộc đua danh hiệu cá nhân

(Baonghean.vn) - Ngay từ khi Bundesliga khởi tranh thì gần như người ta đã ấn định chức vô địch lần thứ 5 sẽ về Bayern Munich. Vì thế, nó chỉ còn hấp dẫn ở các cuộc đua danh hiệu cá nhân, nhất là cầu thủ nào trở thành Vua phá lưới đồng nghĩa là con đường đến sân Allianz Arena ngắn lại.

Bundesliga năm nay, Dortmund chỉ đứng thứ 3, kém Bayern Munich tận 18 điểm. Nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn có quyền tự hào khi học trò cưng tiền đạo chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang giành danh hiệu cá nhân “Vua phá lưới” một cách đầy ngoạn mục.

Chân sút người Gabon đã có 31 bàn sau 34 vòng đấu tại Bundesliga mùa này, hơn người xếp thứ hai là Lewandowski, một tiền đạo của Bayern Munich đúng một bàn thắng. 

Aubameyang trở thành vua phá lưới Bundesliga. Ảnh: Internet
Aubameyang trở thành Vua phá lưới Bundesliga. Ảnh: Internet

Trước vòng 34, Lewandowski là người dẫn đầu danh sách dội bom với 30 lần và chỉ phải gặp Freiburg - đối thủ vốn không mạnh nên tràn đầy cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới. Trong khi đó Aubameyang mới chỉ có 29 bàn thắng và không có các vệ tinh hỗ trợ tốt như Lewandowski ở Bayern Munich. 

Nên nhớ, trước đó Lewandowski đã là vua phá lưới của Bundesliga trong 2 mùa giải 2013/2014 (20 bàn) và 2015/2016 (30 bàn). Lần gần đây nhất Lewandowski bị mất danh hiệu này là mùa giải 2014/2015.

Lão tướng Alexander Meier 32 tuổi của  Frankfurt đã lên ngôi vua phá lưới Bundesliga chung cuộc với 19 bàn thắng, vượt qua những ngôi sao lớn như Robert Lewandowski hay Arjen Robben của Bayern Munich (cùng có 17 bàn). Tiền vệ của Frankfurt đã phải nghỉ thi đấu dài hạn do bị dính chấn thương. Meier chỉ mất có 26 lần ra sân ở mùa giải năm nay để có cho riêng mình 19 bàn thắng.

Dortmund bước vào trận đấu Weder Bremen trong tâm lý thoải mái vì cơ bản hoàn thành mục tiêu có vé dự Champions League mùa sau. Chung cuộc, Dortmund đã có thắng lợi kịch tính với tỷ số 4-3, Aubameyang đã có một cú đúp.

Trong khi đó, Robert trớ trêu là Lewandowski lại tịt ngòi trong thắng lợi đậm đà 4-1 của Bayern Munich trước Freiburg. Chân sút người Ba Lan có hàng tá cơ hội tốt để gia tăng số bàn thắng của mình, nhưng thủ thành Schwolow bên phía Freiburg đã không cho anh lấy mảy may 1 cơ hội nào.

Tốp 5 vua phá lưới Bundesliga. Ảnh: Internet
Tốp 5 vua phá lưới Bundesliga. Ảnh: Internet

Với 31 bàn thắng, Aubameyang chính thức là vua dội bom tại Bundesliga năm nay. Xếp sau Aubameyang và Lewandowski là chân sút của Cologne - Anthony Modeste - với 25 pha lập công. Đứng thứ 4 là cầu thủ trẻ Timo Werner của RB Leipzig lần đầu dự Bundesliga với 21 bàn thắng.

Tiền đạo kì cựu của Wolfsburg là Mario Gomez cũng có thành tích mùa này cực kỳ ấn tượng khi có được cho mình 16 bàn. Đàn anh Lewandowski sau khi trở thành Vua phá lưới Bundesliga trong màu áo Dortmund sau đó đã chuyển sang Bayern Munich. Không biết điều đó có xảy ra với trường hợp Aubameyang hay không?

                                                                                           A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới