Buổi tập đầu tiên của ngoại binh người Tây Ban Nha ở Sông Lam Nghệ An

Buổi tập đầu tiên của ngoại binh người Tây Ban Nha ở Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) -Trước trận đấu thuộc vòng 11 V.League 2022, cầu thủ Mario, người Tây Ban Nha đã có buổi tập cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Anh sẽ có thời gian ngắn để chứng minh năng lực trước huấn luyện viên Huy Hoàng.
Buổi tập của Sông Lam Nghệ An trước trận đấu với Thanh Hoá, chứng kiến sự xuất hiện của ngoại binh Mario, người Tây Ban Nha. Anh vừa có mặt tại thành phố Vinh vào tối ngày 5/8 và đến sân Vinh để tập luyện ngay sau đó một ngày. Ảnh: Đức Anh

Buổi tập của Sông Lam Nghệ An trước trận đấu với Thanh Hoá, chứng kiến sự xuất hiện của ngoại binh Mario, người Tây Ban Nha. Anh vừa có mặt tại thành phố Vinh vào tối ngày 5/8 và đến sân Vinh để tập luyện ngay sau đó một ngày. Ảnh: Đức Anh

Mario đã có mối quen biết từ trước với Oseni và hai người tỏ ra khá thân thiết khi gặp lại nhau tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Mario đã có mối quen biết từ trước với Oseni và hai người tỏ ra khá thân thiết khi gặp lại nhau tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Chỉ chưa đầy 24 tiếng có mặt tại Vinh, Mario đã gấp rút có mặt tại sân và xỏ giày để tập cùng các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Chỉ chưa đầy 24 tiếng có mặt tại Vinh, Mario đã gấp rút có mặt tại sân và xỏ giày để tập cùng các cầu thủ xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Mario sinh năm 1992, người Tây Ban Nha, trước khi đến thử việc tại Sông Lam Nghệ An anh đã từng thi đấu tại giải bóng đá Australia. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, vị trí thi đấu sở trường của cầu thủ này tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, anh vẫn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền đạo. Ảnh: Đức Anh

Mario sinh năm 1992, người Tây Ban Nha, trước khi đến thử việc tại Sông Lam Nghệ An anh đã từng thi đấu tại giải bóng đá Australia. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, vị trí thi đấu sở trường của cầu thủ này tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, anh vẫn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền đạo. Ảnh: Đức Anh

Mario có ngoại hình không cao lớn, đổi lại cầu thủ này lại có kỹ thuật cơ bản khá tốt. Những pha xử lý của anh thường đơn giản, nhưng có tính hiệu quả rất cao. Anh có thể thoát pressing đối phương bằng một pha chạm bóng tinh tế. Đó là điểm nổi bật trong buổi tập đầu tiên của cầu thủ này tại sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Mario có ngoại hình không cao lớn, đổi lại cầu thủ này lại có kỹ thuật cơ bản khá tốt. Những pha xử lý của anh thường đơn giản, nhưng có tính hiệu quả rất cao. Anh có thể thoát pressing đối phương bằng một pha chạm bóng tinh tế. Đó là điểm nổi bật trong buổi tập đầu tiên của cầu thủ này tại sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Trong buổi tập trước trận đấu với Thanh Hoá, huấn luyện viên Huy Hoàng chia đội hình Sông Lam Nghệ An ra làm 2 nhóm. Ông yêu cầu các cầu thủ phối hợp với nhau để thoát Pressing của đối phương. Ở buổi tập này, Văn Đức và Mario được chơi cùng một đội. Qua quan sát, khả năng phối hợp giữa hai cầu thủ này là ăn ý, dù họ mới chỉ chơi bóng với nhau lần đầu. Ảnh: Đức Anh

Trong buổi tập trước trận đấu với Thanh Hoá, huấn luyện viên Huy Hoàng chia đội hình Sông Lam Nghệ An ra làm 2 nhóm. Ông yêu cầu các cầu thủ phối hợp với nhau để thoát Pressing của đối phương. Ở buổi tập này, Văn Đức và Mario được chơi cùng một đội. Qua quan sát, khả năng phối hợp giữa hai cầu thủ này là ăn ý, dù họ mới chỉ chơi bóng với nhau lần đầu. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu với Thanh Hoá vào 18h00, chiều ngày 7/8, hứa hẹn sẽ rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Bởi trong tay ông vắng khá nhiều trụ cột như Hoàng Văn Khánh, Olaha, Ojong Mark... Nói về cuộc chạm trán này, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An đánh giá cao đối thủ. Đặc biệt, ông ngưỡng mộ tài cầm quân của huấn luyện viên lão làng Petrovic. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu với Thanh Hoá vào 18h00, chiều ngày 7/8, hứa hẹn sẽ rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Bởi trong tay ông vắng khá nhiều trụ cột như Hoàng Văn Khánh, Olaha, Ojong Mark... Nói về cuộc chạm trán này, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An đánh giá cao đối thủ. Đặc biệt, ông ngưỡng mộ tài cầm quân của huấn luyện viên lão làng Petrovic. Ảnh: Đức Anh

Tuy vậy, Phan Văn Đức vẫn tỏ ra rất tự tin khi đối đầu với "người hàng xóm". Anh khẳng định: "Mỗi lần được ra sân thi đấu, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Trước mỗi trận, tôi đều đặt mục tiêu ghi bàn. Đông Á Thanh Hóa là đội bóng đang chơi rất tốt. Tuy nhiên, ngày mai chúng tôi sẽ quyết tâm giành được 3 điểm trên sân nhà". Ảnh: Đức Anh

Tuy vậy, Phan Văn Đức vẫn tỏ ra rất tự tin khi đối đầu với "người hàng xóm". Anh khẳng định: "Mỗi lần được ra sân thi đấu, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Trước mỗi trận, tôi đều đặt mục tiêu ghi bàn. Đông Á Thanh Hóa là đội bóng đang chơi rất tốt. Tuy nhiên, ngày mai chúng tôi sẽ quyết tâm giành được 3 điểm trên sân nhà". Ảnh: Đức Anh

Thanh Hoá nhiều khả năng sẽ chơi với bộ đôi trung vệ ngoại, trong đó Gustavo là cầu thủ đã từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An ở 2 mùa bóng trước. Đây sẽ là một thử thách rất lớn đối với Phan Văn Đức, Oseni và đồng đội nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Thanh Hoá nhiều khả năng sẽ chơi với bộ đôi trung vệ ngoại, trong đó Gustavo là cầu thủ đã từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An ở 2 mùa bóng trước. Đây sẽ là một thử thách rất lớn đối với Phan Văn Đức, Oseni và đồng đội nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Tin mới