Buôn ma túy để lấy tiền… chữa bệnh thiếu máu

(Baonghean.vn) - Tân khai do mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh nên đi buôn ma túy về bán kiếm lời để chữa bệnh. Đáng nói, Tân là đối tượng vừa ra tù cũng về tội liên quan đến ma túy.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Văn Tân (SN 1997), trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 2017, Lương Văn Tân bị TAND huyện Quỳ Châu xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 12/2019 ,Tân chấp hành xong hình phạt.

Tái hòa nhập cộng đồng chưa được bao lâu, Tân tiếp tục tái phạm. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 18/2/2020, sau khi được một người đặt mua ma túy, Tân lên xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) mua “hàng” của người đàn ông tên Mây với giá 16 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Tân đưa về nhà cất để sử dụng dần và bán lại. Ngày 20/2, sau khi được khách đặt mua hàng, Tân lấy xe máy của mẹ đi giao ma túy. Khi gã thanh niên này đi đến địa phận xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ, cùng tang vật là hơn 34 gam.

Tại tòa, Tân khai vì mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, lại mới ra tù không có nghề nghiệp ổn định nên tái phạm. Tân khai nếu "phi vụ" này trót lọt sẽ hưởng lợi 11 triệu đồng.

HĐXX nhận định, việc bị cáo vừa ra tù về tội liên quan đến ma túy nhưng vẫn tái phạm thể hiện sự coi thường pháp luật. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lương Văn Tân 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tin mới