Buôn nợ ma túy, 'lãi' tù chung thân

(Baonghean.vn) - Lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào để cắt cỏ cho bò thì Cử Bá Chùa được một người Mông mời sử dụng và bán ma túy. Chùa đồng ý rồi mua nợ cả trăm triệu đồng tiền ma túy và “lãi” cả tù chung thân.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cử Bá Chùa (SN 1986), trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Lầu Bá Cu (SN 1996), trú xã Nậm Cắn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nếu Chùa từng bị xử phạt 15 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" thì Cu cũng từng vào tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2021, Cử Bá Chùa đi cắt cỏ cho bò tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào thì gặp một người dân tộc Mông (Lào) tự giới thiệu tên Tu. Được Tu mời sử dụng và bán ma túy, Chùa liền lấy 1 ít heroin và ma túy tổng hợp về dùng thử.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khoảng 10 ngày sau, Chùa nhận được điện thoại của Tu bảo lên rừng lấy ma túy. Chùa nói chưa có tiền thì Chu bảo “có bao nhiêu mua bấy nhiêu”.

Vài ngày sau, Chùa đi lên khu vực giáp ranh giữa 2 nước Việt Nam - Lào để giao dịch ma túy. Chùa mua của Tu nhiều gói ma túy với tổng khối lượng hơn 1,1 kg, giá 130 triệu đồng, trả trước 30 triệu đồng, số tiền còn lại khất nợ.

Quá trình mua bán ma túy, Tu cho Chùa 1 khẩu súng AK cùng nhiều viên đạn. Chùa trả 2 triệu kíp Lào rồi cầm súng, đạn về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời.

Trưa cùng ngày, Lầu Bá Cu được 2 người đàn ông không quen biết đến mua ma túy. Cu lấy 1,8 triệu đồng của khách rồi đến nhà Chùa mua 1 gói ma túy tổng hợp. Khi Cu chuẩn bị về nhà thì bị công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Chùa khai nhận mua nợ ma túy để bán lại kiếm lời. Bị cáo này cũng thừa nhận việc tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Cu thành khẩn khai nhận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cử Bá Chùa tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hình phạt chung tù chung thân. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Lầu Bá Cu 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tin mới