Buồng chuối hơn trăm nải vẫn tiếp tục trổ hoa, ra quả

(Baonghean.vn) – Buồng chuối dài hơn 2m, thuộc sở hữu của gia đình ông Vi Văn Quy (bản Vẽ - xã Yên Na – Tương Dương). Đây được xem là 1 cây chuối 'độc, lạ' đối với gia đình ông bởi được trồng trên đất cằn nhưng chi chít quả và có đến hàng trăm nải.

Người dân bản Vẽ (Yên Na - Tương Dương) lâu nay lấy làm lạ bởi cây chuối của gia đình ông Vi Văn Quý. Cây chuối này cho buồng dài hơn 2m, chi chít những quả nhỏ bằng ngón chân cái.
Người dân bản Vẽ (Yên Na - Tương Dương) lâu nay lấy làm lạ bởi cây chuối của gia đình ông Vi Văn Quy. Cây chuối này cho buồng dài hơn 2m, chi chít những quả nhỏ bằng ngón chân cái.
Chưa ai đếm được số nải trên buồng chuối này vì quả mọc chi chít, ước tính có đến hàng nghìn quả.
Cây chuối có hàng trăm nải, ước tính có đến hàng nghìn quả.
Những quả chuối không to vì trồng trên đất đá.
Quả của cây chuối này không to vì trồng trên đất đá.
Gốc chuối cũng chỉ lớn bằng bắp đùi người lớn.
Gốc chuối cũng chỉ bằng bắp đùi người lớn.
Sức nặng của buồng làm cho cây oằn xuống nằm gác ngang dây điện chạy qua.
Sức nặng của buồng làm cho cây oằn xuống nằm gác ngang dây điện chạy qua.
Ông Quý cho biết, cây chuối này trổ buồng từ mấy tháng nay và không có dấu hiệu ngừng ra quả.
Ông Quy cho biết, cây chuối này trổ buồng từ mấy tháng nay và không có dấu hiệu ngừng ra quả.
Từ hoa của cây chuối quả vẫn tiếp tục ra mặc dù càng lúc quả càng nhỏ.
Từ hoa của cây chuối quả vẫn tiếp tục ra mặc dù càng lúc quả càng nhỏ.
Theo ông Quý, cách đây khoảng 4 năm, ông đưa cây chuối này về trồng trước nhà nhưng rất lạ là cây nào trổ hoa cũng cho buồng dài tới hơn 2m mặc dù quả rất nhỏ. Mỗi lần 1 cây ra hết quả ông lại chặt đi, có tất cả 5 cây như thế và đây là cây cuối cùng.
Cũng theo lời ông Quy, cách đây khoảng 4 năm, ông đưa cây chuối này về trồng trước nhà nhưng rất lạ là cây nào trổ hoa cũng cho buồng dài tới hơn 2m mặc dù quả rất nhỏ. Mỗi lần 1 cây ra hết quả ông lại chặt đi, có tất cả 5 cây như thế và đây là cây cuối cùng.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới