Cả bản chung tay tháo dỡ, di dời 15 hộ dân tránh nguy cơ lũ quét

(Baonghean.vn) - Trước nguy cơ bị lũ ống, lũ quét ảnh hưởng, người dân bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh (Tương Dương) chung tay giúp đỡ hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp chuyển nhà đến nơi an toàn.
Tranh thủ những ngày nước khe cạn và được sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp đang khẩn trương di dời nhà đến nơi ở an toàn. Việc tháo dỡ, di dời nhà sàn đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều nhân lực mới có thể thực hiện. Ảnh: Hồ Phương
Tranh thủ những ngày nước khe cạn và được sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp đang khẩn trương di dời nhà đến nơi ở an toàn. Việc tháo dỡ, di dời nhà sàn đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều nhân lực mới có thể thực hiện. Ảnh: Hồ Phương 
Ngày 28/12, gia đình ông Vi Văn An, bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương đã thực hiện việc tháo dỡ nhà sàn để di dời đến nơi an toàn với sự giúp sức của đông đảo người dân trong bản. Ảnh: Hồ Phương
Ngày 28/12, gia đình ông Vi Văn An, bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương đã thực hiện việc tháo dỡ nhà sàn để di dời đến nơi an toàn với sự giúp sức của đông đảo người dân trong bản. Ảnh: Hồ Phương
Từ người già đến trẻ, đàn ông cho đến phụ nữ đều chung tay góp công giúp đỡ gia đình ông Vi An di dời nhà. "Việc tháo dỡ nhà sàn khó khăn hơn những ngôi nhà khác nhiều vì nó vừa cao vừa nhiều chi tiết" - ông Lô Văn Hằng, Trưởng bản Huồi Pai cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Từ người già đến trẻ, đàn ông cho đến phụ nữ đều chung tay góp công giúp đỡ gia đình ông Vi An di dời nhà. "Việc tháo dỡ nhà sàn khó khăn hơn những ngôi nhà khác nhiều vì nó vừa cao vừa nhiều chi tiết"  - ông Lô Văn Hằng, Trưởng bản Huồi Pai cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Bản Huồi có 86 hộ dân với 374 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ dân cần được di dời khẩn cấp. Hiện nay, cả bản có 5 hộ dân đã tháo dỡ và di dời. Ảnh: Hồ Phương
Bản Huồi có 86 hộ dân với 374 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ dân cần được di dời khẩn cấp. Hiện nay, cả bản có 5 hộ dân đã tháo dỡ và di dời. Ảnh: Hồ Phương
Huồi Pai là một trong những bản thường xuyên đối mặt với tình trạng lũ quét khi mùa mưa đến. Để thực hiện việc di dời nhà, người dân bản Huồi Pai dùng các vật dụng như: xà beng, đục, dây thừng... Ảnh: Hồ Phương
Huồi Pai là một trong những bản thường xuyên đối mặt với tình trạng lũ quét khi mùa mưa đến. Để thực hiện việc di dời nhà, người dân bản Huồi Pai dùng các vật dụng như: xà beng, đục, dây thừng... Ảnh: Hồ Phương
Việc làm đầu tiên trong di dời nhà cửa là đánh dấu các chi tiết để giúp cho việc dựng nhà ở vị trí mới dễ dàng hơn. "Điểm khó khăn nhất hiện nay vẫn là tìm địa điểm mới để dựng nhà" - một người dân chia sẻ. Ảnh: Hồ Phương
Việc làm đầu tiên trong di dời nhà cửa là đánh dấu các chi tiết để giúp cho việc dựng nhà ở vị trí mới dễ dàng hơn. "Điểm khó khăn nhất hiện nay vẫn là tìm địa điểm mới để dựng nhà" - một người dân chia sẻ. Ảnh: Hồ Phương
Theo phản ánh của người dân bản Huồi Pai cho biết, hiện nay, do mưa lũ cuốn theo đá và cát đổ về khiến cho dòng khe Huồi Pai cao hơn nên nhà của nhiều hộ dân trong bản, vì thế, khi mùa mưa lũ, có nhiều hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Hồ Phương
Theo phản ánh của người dân bản Huồi Pai cho biết, hiện nay, do mưa lũ cuốn theo đá và cát đổ về khiến cho dòng khe Huồi Pai cao hơn nên nhà của nhiều hộ dân trong bản, vì thế, khi mùa mưa lũ, có nhiều hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Hồ Phương
Mặc dù đã qua mùa mưa nhưng nhiều hộ dân trong bản Huồi Pai vẫn đang sống trong cảnh nước ngập quanh nhà. Ảnh: Hồ Phương
Mặc dù đã qua mùa mưa nhưng nhiều hộ dân trong bản Huồi Pai vẫn đang sống trong cảnh nước ngập quanh nhà. Ảnh: Hồ Phương
Ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết, cả xã Yên Tĩnh có hơn 50 hộ dân nằm trong diện cần được di dời khẩn cấp bởi tình trạng lũ quét, sạt lở đất... Hiện nay, trong xã đã có gần 30 hộ dân đã di dời đến nơi an toàn. Mỗi hộ dân được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời đến nơi ở mới. Trong ảnh: Một chiếc bể nước của người dân bản Huồi Pai bị đất đá vùi lấp và không thể sử dụng. Ảnh: Hồ Phương
Ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết, cả xã Yên Tĩnh có hơn 50 hộ dân nằm trong diện cần được di dời khẩn cấp bởi tình trạng lũ quét, sạt lở đất... Hiện nay, trong xã đã có gần 30 hộ dân đã di dời đến nơi an toàn. Mỗi hộ dân được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để di dời đến nơi ở mới. Trong ảnh: Một chiếc bể nước của người dân bản Huồi Pai bị đất đá vùi lấp và không thể sử dụng. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới