Cá đặc sản chết trắng lồng trên hồ thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, trên mặt hồ Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, Nghệ An có rất nhiều cá chết nổi trắng mặt nước.
Các loại cá chủ yếu là cá lăng, bọp, trắm, gáy - những loại cá đặc sản, có giá trị cao.
Đoạn cá chết nhiều thuộc địa phận cuối xã Thông Thụ, giáp với xã Đồng Văn. Tại đây, nhiều lồng cá của người dân bị chết nổi trắng. Cá bị chết là loại cá lớn, sắp thu hoạch.
Cá chết nổi trắng bè ở Hủa Na. Ảnh: Lô Tím
Cá chết nổi trắng bè ở Hủa Na. Ảnh: Lô Tím
 Theo thống kê, có 4 hộ nuôi cá bị chết nhiều nhất, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.  
Cá bị chết là các loại cá đặc sản, trọng lượng lớn, sắp thu hoạch. Ảnh: Lô Tím.
Cá bị chết là các loại cá đặc sản, trọng lượng lớn, sắp thu hoạch. Ảnh: Lô Tím.
Những người nuôi cá lồng trên thủy điện Hủa Na cho biết, nguyên nhân có thể do lòng hồ cạn nước, nước đục, các hộ nuôi không kịp di chuyển bè cá đến vùng nước sâu hơn.
Cá chết trắng trên hồ thủy điện. Clip: Lô Tím
Lòng hồ Thủy điện Hủa Na có gần 280 ô lồng cá của các hộ dân 2 xã Thông Thụ, Đồng Văn, nuôi các loại cá đặc sản, có giá trị rất cao. Nhiều hộ đã xả cá chết ra lòng hồ thủy điện khiến người dân lo lắng môi trường bị ô nhiễm.
Hồ thủy điện Hủa Na, khu vực xảy ra cá lồng chết hàng loạt. Ảnh: Google maps
Hồ thủy điện Hủa Na, khu vực xảy ra cá lồng chết hàng loạt. Ảnh: Google maps

Tin mới