Ca khúc chủ đề là một trong những yếu tố làm nóng EURO

Ở những mùa giải đầu của EURO, ca khúc chủ đề ít được chú ý, nhưng từ mùa giải lần thứ 9/1992 thì ca khúc chủ đề trở thành một yếu tố làm “nóng” EURO.
Tính từ 0 giờ ngày 11/6 (giờ Việt Nam) vòng chung kết giải bóng đá châu Âu cup UEFA- EURO đã được khai mạc. Trái bóng “Beau Jeu”- Chơi đẹp bắt đầu những điệu khiêu vũ trên sân cỏ Pháp với 24 đội bóng. Và đồng hành với những trận đấu là ca khúc "This One’s For You" (Bài hát này dành cho bạn) của nghệ sĩ David Guetta…
Giải bóng đá vô địch châu Âu ( EURO) là giải bóng đá chính thức 4 năm/1 lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tổ chức lần đầu tiên l năm 1960 và liên tục cho đến nay là mùa giải thứ  15. Ở những mùa giải thời kỳ đầu ca khúc chủ đề ít được chú ý, nhưng kể từ mùa giải lần thứ 9/1992 thì ca khúc chủ đề trở thành một yếu tố làm “nóng” EURO.
Tại Euro 1992 tổ chức tại Thụy Điển, hai ca sĩ nhạc Pop Towe Jaarnek và Peter Joback được UEFA lựa chọn hát ca khúc chủ đề “More Than A Game”. Ca khúc mang phong cách âm nhạc đặc trưng của châu Âu những năm 1990. EURO 1992 là mùa giải đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng khi Đan Mạch, đội tuyển thay thế cho Nam Tư (qua vòng loại nhưng không tham gia được do có nội chiến) đã trở thành nhà vô địch khi đánh bại đội Đức trong đêm chung kết với tỷ số 2-0. Năm đó cũng là lần đầu tiên tại vòng chung kết một giải bóng đá lớn, tên riêng của các cầu thủ được in sau áo thi đấu.
Năm 1996, ca khúc với giai điệu ballad sâu lắng, ngọt ngào “We're In This Together” của nhóm nhạc Simply Red được chọn là ca khúc chủ đề của EURO lần thứ 10 tại Vương quốc Anh. Lời của ca khúc nói về sự đoàn kết làm nên những chiến thắng bất tận. Tại chung kết Euro 1996, Đức giành chiến thắng trước CH Czech và trở thành đội tuyển bóng đá đầu tiên 3 lần đoạt chức vô địch châu Âu.
Ca khúc chủ đề là một trong những yếu tố làm nóng EURO ảnh 1
 
Đến EURO thứ 11 năm 2000, năm cuối cùng của thiên niên kỷ nên ca khúc chủ đề “Campione”- Champion, do ca sĩ người Thụy Điển, E-Type thể hiện, có sự thay đổi lớn về giai điệu so với ca khúc những mùa trước. Mang giai điệu Dance sôi động, thời thượng với lời ca dễ nhớ được lặp đi lặp lại câu "Campione, oh oh oh", đã khiến các trận cầu mùa hè năm ấy ở Bỉ và Hà Lan trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những ca khúc cổ động bóng đá phổ biến nhất trên toàn thế giới.
“Forca”, là ca khúc chủ đề của mùa EURO thứ 12 năm 2004 do nữ ca sĩ Bồ Đào Nha Nelly Furtado vinh dự được thể hiện ngay trên quê hương cô. Mang giai điệu dân gian đặc trưng của Bồ Đào Nha, “Forca” được hát gần như bằng tiếng Anh, riêng điệp khúc là tiếng Bồ Đào Nha.
Lời ca nói về niềm đam mê, khát khao cháy bỏng trong mỗi con người: "Đây là niềm đam mê rạo rực, là cảm xúc mãnh liệt, là khoảnh khắc bạn nhận ra mình đang tồn tại...".  Video “Forca” được dàn dựng ấn tượng với hình ảnh đoàn người cùng chụm lại và giúp một cậu bé lấy trái bóng mắc trên một bức tường cao. Tại mùa giải EURO này, Hy Lạp bất ngờ đánh bại đội chủ nhà Bồ Đào Nha để giành chức vô địch.
 “Forca”, là ca khúc chủ đề của mùa EURO thứ 12 năm 2004 do nữ ca sĩ Bồ Đào Nha Nelly Furtado vinh dự được thể hiện
“Forca”, là ca khúc chủ đề của mùa EURO thứ 12 năm 2004 do nữ ca sĩ Bồ Đào Nha Nelly Furtado vinh dự được thể hiện
Với giai điệu rộn ràng, bừng bừng khí thế, “Can You Hear Me” của ca sĩ Tây Ban Nha Enrique Iglesias được chọn là ca khúc chủ đề của EURO lần thứ 13 năm 2008, năm đội tuyển của xứ bò tót lần thứ hai giành chức vô địch bóng đá châu Âu.
Lời ca của “Can You Hear Me” có sức khuấy động rực lửa: "Tôi đang ở một nơi mà chẳng có những giới hạn, rào cản hay những bức tường cao. Thời gian chẳng ngừng lại, vì vậy hãy để bữa tiệc bắt đầu...". Mặc dù lúc mới ra mắt, ca khúc bị khá nhiều lời chê nhưng càng về sau, ca khúc càng tạo nên một cơn sốt cuồng nhiệt trong suốt mùa hè 2008. Đến nay, “Campione” và “Can You Hear Me” được xem là hai ca khúc nổi tiếng nhất trong các kỳ EURO.
Ngoài ca khúc chủ đề, EURO 13/2008 còn một số ca khúc làm “nóng” đầu trường sân cỏ. Được sáng tác từ năm 2003 và không phải là ca khúc chủ đề của bất kỳ đại hội thể thao nào nhưng ca khúc “Seven Nation Army” của nhóm The White Stripes lại rất phổ biến với người hâm mộ bóng đá.
Giai điệu của bản Rock giành giải Grammy 2004 này đã xuất hiện trên khán đài ở nhiều trận đấu lớn. Cũng tại EURO này, rapper người Jamaica Shaggy tung ra ca khúc “Feel The Rush” được pha giữa phong cách Pop, Dancehall và Reggae đặc trưng của âm nhạc Jamaica, để cổ động cho giải bóng đá vô địch châu Âu. MV của ca khúc này mang tinh thần chủ đạo là mùa hè và bóng đá với sự tham gia của Trix và Flix - bộ đôi linh vật của EURO 2008..  
Hội tụ đầy đủ tinh thần sôi động, rộn ràng và mang tính đoàn kết cao, UEFA chọn “Endless Summer” của ca sĩ người Đức Oceana làm ca khúc chủ đề của EURO thứ 14 năm 2012. Video được dàn dựng công phu, đẹp mắt với nhiều hình ảnh về các sân vận động, những địa danh kiến trúc nổi tiếng ở hai nước chủ nhà Ba Lan và Ukraine. “Endless Summer” đã được ngân vang trong gần một tháng của mùa giải.
Ngoài ra, nổi bật trong album nhạc chính thức của EURO 14/2012 là ca khúc mang âm hưởng Latin, “Hasta Que Salga el Sol”, của ca sĩ Don Omar người Puerto Rico. Ca khúc này nằm trong album “Meet The Orphans: The Next Generation” mới phát hành của Don và góp phần khiến không khí bóng đá ở hai nước chủ nhà cũng như trên khắp thế giới trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt theo từng ngày. “Hasta Que Salga el Sol” sau đó còn được chọn là âm nhạc chính thức của cuộc thi Miss Universe 2012 diễn ra vào tháng 12/ 2012.
Ca khúc "This One’s For You" (Bài hát này dành cho bạn) của nghệ sĩ David Guetta đã được ban tổ chức EURO lần thứ 15 năm 2016 chọn làm ca khúc chính thức của mùa giải diễn ra tại Pháp. Và chính David Guetta sẽ trình bày ca khúc này cùng nữ ca sĩ 18 tuổi Zara Larsson người Pháp với phong cách nhạc EDM( nhạc điện tử), được thu âm nhờ sự trợ giúp của 1 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới trong lễ khai mạc và bế mạc EURO 15/2016.
 Ca khúc
Ca khúc "This One’s For You" (Bài hát này dành cho bạn) của nghệ sĩ David Guetta đã được ban tổ chức EURO lần thứ 15 năm 2016.
Ca khúc thấm đẫm âm hưởng nhạc Latin như là một lời tri ân đến các quốc gia châu Mỹ La tinh vốn tôn thờ bóng đá như là “tôn giáo”. David Guetta hiện là một DJ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu nước Pháp. Ông là một tên tuổi hàng đầu thể loại nhạc DM, từng 2 lần đoạt giải Grammy năm 2010 và 2011.
Zara Larson, sinh năm 1997 tại Thụy Điển, 10 tuổi Zara Larsson đã được xem là thần đồng ca nhạc khi tham gia show truyền hình thực tế Talang (tương tự Got Talent) và giành giải nhất. Kể từ album đầu tay vào năm 2013, Zara liên tục đoạt các giải thưởng âm nhạc cấp quốc gia và thành tích vượt trội là hai đề cử giải Âm nhạc châu Âu 2015, khi mới 17 tuổi.
Ngoài ra, ca khúc này sẽ là ca khúc chính trong một chương trình hòa nhạc miễn phí sẽ diễn ra tại Paris, khu vực phía dưới tháp Eiffel. Trên các kênh truyền hình phát sóng EURO 15/2016, khán giả sẽ được thưởng thức ca khúc "This One’s For You" thường xuyên vào trước và sau mỗi trận đấu.
Đặc biệt, ca khúc còn được phát bên trong sân vận động mỗi khi có bàn thắng theo những bản phối khác nhau dựa trên các bản thu âm của người hâm mộ gửi đến cho ban tổ chức. Hình thức này giúp người hâm mộ trên toàn thế giới có thể cùng nhau kết nối và tạo ra bầu không khí độc đáo tại EURO 15/ 2016./.
Theo VOV.VN

Tin mới