Cá nuôi lồng chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước?

 Ngày 5-9, ông Giả Tấn Tàu - Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng  Ngãi, cho biết nhiều lồng nuôi cá của các hộ dân ở đây đang có hiện tượng cá chết hàng loạt.

a
Cá nuôi chết hàng loạt ở Quãng Ngãi

Tính đến thời điểm này, có khoảng 10 hộ nuôi có cá bị chết, với số lượng ước khoảng 200 con/hộ, trọng lượng cá chết từ 2-4kg/con. Tình trạng cá nuôi lồng, chủ yếu là cá bớp chết xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày ở tại lồng nuôi của ông Trần Ngọc Bảy, sau đó lan nhanh sang các lồng khác, với số lượng tăng vọt.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng và những hộ có cá nuôi chết, nguyên nhân nhiều khả năng là do nguồn nước bị ô nhiễm do chất thải xả từ các điểm chế biến hải sản, đặc biệt là mực ở phía ngoài gần cửa sông theo triều chảy vào khu vực nuôi nằm phía trong. Trước tình trạng đó, nhiều hộ dân đã làm đơn kiến nghị để giải quyết tình trạng ô nhiễm nói trên. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy chính quyền xử lý.

Theo Saigongiaiphong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới