Ca sỹ Ngọc Sơn lên chức chủ tịch tập đoàn mang tên mình

Ngọc Sơn cho hay ông phấn đấu không ngừng nghỉ từ khi còn là cậu bé bán thuốc lá dạo nay lên đến chức chủ tịch tập đoàn mang tên mình. Nam ca sĩ hy vọng có thể tạo cơ hội việc làm cho người dân.
Ngọc Sơn lên chức chủ tịch tập đoàn khiến nhiều người bất ngờ
Ngọc Sơn lên chức chủ tịch tập đoàn khiến nhiều người bất ngờ.

Xu hướng nghệ sĩ lấn sân kinh doanh ngày một nở rộ. Gần đây, Ngọc Sơn gây bất ngờ khi thông báo đảm nhiệm vai trò chủ tịch tập đoàn mang tên mình, kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch, có trụ sở chính ở Mũi Né - Phan Thiết, nằm trên khu đất rộng hơn 50 hecta tại Ngã Ba Triền (huyện Hàm Thuận Bắc, TP.Phan Thiết). Theo tiết lộ của ê-kíp, tập đoàn kinh doanh nhờ vốn tự có, không có bất kỳ sự vay mượn nào từ bên ngoài. Trước mắt, họ thực hiện khai phá nhiều vùng đất hoang, trồng cây hoa màu.

Dù chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhưng Ngọc Sơn vẫn muốn trải nghiệm nhiều hơn ở lĩnh vực kinh doanh. Tiết lộ về lý do “lấn sân” sang vai trò mới, giọng ca Tình mẹ nói đây là cơ duyên được sắp đặt từ trước.

Ngọc Sơn trải lòng về tuổi thơ cơ cực
Ngọc Sơn trải lòng về tuổi thơ cơ cực.

Thời bé, Ngọc Sơn cho biết anh đã nhen nhóm ý định khởi nghiệp để đỡ đần gia đình vì thấy bố mẹ quá vất vả. Nam danh ca bắt đầu kiếm tiền từ những công việc đơn giản nhất: “Tôi nằng nặc xin mẹ cho đi bán thuốc lá dạo vào dịp nghỉ 3 tháng hè. Lúc đó, tôi là học sinh giỏi và cũng là một cây văn nghệ tại trường. Tôi chạy ra xa cảng bán nhưng bán không được nhiều vì không có khiếu bán buôn”.

Dù gia cảnh khó khăn nhưng Ngọc Sơn tự nhận mình chưa bao giờ tham lam hay hành động trái đạo đức. Thời thơ ấu, anh từng nhặt được một quả trứng gà trên đường vì quá đói nhưng sau đó đã trả lại vì thấy áy náy. Sự giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ toàn là nhà giáo đã khiến anh ý thức về hành động của mình.

Thanh Thảo cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Ngọc Sơn lên chức
Thanh Thảo cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Ngọc Sơn lên chức.

“Khi nhớ lại, tôi thấy hãnh diện vì từ bé mình đã ý thức được "nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Cuộc đời tôi cũng chưa từng biết chê bai một ai. Mình nói xấu thì mình cảm thấy mình xấu trước nên lúc nào tôi cũng đồng cảm, yêu thương, trân trọng mọi người và những gì đến với mình trong cuộc sống này”, Ngọc Sơn thổ lộ.

Thông qua vai trò mới, Ngọc Sơn hy vọng mình có thể góp sức tạo việc làm cho người dân địa phương, quảng bá và phát triển du lịch ở Mũi Né - Phan Thiết. Sắp tới, nam ca sĩ sẽ cho ra mắt MV Thương người nông dân được ghi hình tại khu nông trại 50 hecta của mình.

Tin mới