Ca sỹ Tuấn Vỹ tung MV hát cùng fan trên đảo chè Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ca sỹ của dòng nhạc bolero Tuấn Vỹ vừa tung MV hát cùng fan trên đảo chè Nghệ An khiến nhiều người yêu nhạc thích thú, với hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Xem clip Giận mà thương của ca sỹ Tuấn Vỹ:

Ca sỹ Tuấn Vỹ (tên thật là Trịnh Xuân Công) quê gốc Thanh Chương, lớn lên tại Tân Kỳ, Nghệ An, hiện đang hoạt động âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết tới là ca sỹ hát dòng nhạc bolero, là con nuôi của nữ danh ca Giao Linh, được bà ưu ái giới thiệu là người sau ca sỹ nổi tiếng Tuấn Vũ hát cặp ăn ý với nữ danh ca.

Anh cũng được cư dân mạng biết tới là ông bố hài hước sau khi đưa clip “Cậu bé khóc khi nghe tiếng Nghệ” lên trang Facebook cá nhân chia sẻ câu chuyện cậu con trai “bất trị” 3 tuổi hễ nghe bố nói tiếng Nghệ là khóc.

Ca sỹ Tuấn Vỹ cùng Duyên Duyên
Ca sỹ Tuấn Vỹ cùng Duyên Duyên thực hiện MV trên đảo chè Thanh An (Thanh Chương). Ảnh: NVCC

Trở về Nghệ An sau Tết Nguyên đán, anh đã lên ý tưởng thực hiện một dự án âm nhạc nhằm giới thiệu quê hương xứ Nghệ với những cảnh sắc mà anh nói “thật tuyệt vời nhưng còn ít người biết tới”.

Anh cũng chia sẻ, anh muốn được hát trên quê hương và hát với niềm tự hào về quê hương của mình. Ý tưởng ấy được anh Phan Xuân Hồng- một người bạn cũng là người thầy của Tuấn Vỹ những ngày đầu lập nghiệp ủng hộ nhiệt tình.

Họ hóa thân thành 2 đôi người yêu trong MV. Ảnh: NVCC
Họ hóa thân thành đôi uyên ương MV. Ảnh: NVCC

Sau dịp trở về, biểu diễn âm nhạc tại thành phố Vinh, một “fan” hâm mộ của Tuấn Vỹ đã ngỏ ý muốn được song ca với thần tượng trong một M.V. Tìm hiểu, ekip Tuấn Vỹ và Phan Xuân Hồng biết được hoàn cảnh khá éo le của cô gái đam mê âm nhạc này.

Nguyễn Thị Hoàn (1984) hay được gọi là Duyên Duyên, quê Hà Tĩnh nhưng hiện đang làm nghề bán hàng tại thành phố Vinh. Cô là bà mẹ đơn thân, cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình đối với âm nhạc.

Duyên Duyên (Bùi Thị Hoàn) là một cô gái đam mê âm nhạc hiện sống tại thành phố Vinh. Ảnh: NVCC
Duyên Duyên (Nguyễn Thị Hoàn) là một cô gái đam mê âm nhạc hiện sống tại thành phố Vinh. Ảnh: NVCC

Chăm chỉ làm mọi công việc để có tiền nuôi con, Hoàn cũng cố dành dụm để mỗi tháng thưởng cho mình một tấm vé đi xem ca nhạc khi có các ca sỹ mà cô yêu thích về Vinh biểu diễn.

Cô chia sẻ: Trong một lần đi xem ca sỹ Giao Linh và Tuấn Vỹ về biểu diễn, cô đã mạnh dạn đến gặp và xin được làm quen với ca sỹ Tuấn Vỹ. Sau khi được biết ý định của Tuấn Vỹ sẽ thực hiện một dự án âm nhạc tại quê hương, cô ngỏ ý muốn được đứng cùng thần tượng trong MV của anh và thật hạnh phúc khi ca sỹ Tuấn Vỹ đã đồng ý.

“Khi anh Tuấn Vỹ và anh Xuân Hồng đồng ý giúp đỡ em có được một M.V làm kỷ niệm, em cảm thấy mình như được đền đáp sau những cố gắng và đam mê hết mình.”

Sát cánh bên ca sỹ Tuấn Vỹ trong MV này là người bạn- người thầy của ca sỹ, anh Phan Xuân Hồng. Anh cũng là người hỗ trợ quay dựng, tham gia kịch bản cho MV cùng với người hỗ trợ thu âm là nhạc sỹ Quốc Nam.
Sát cánh bên ca sỹ Tuấn Vỹ trong MV này là người bạn - người thầy của ca sỹ, anh Phan Xuân Hồng. Anh cũng là người hỗ trợ quay dựng, tham gia kịch bản cho MV "Giận mà thương". Ảnh: NVCC

Để thực hiện được MV “Giận mà thương”, cả ekip đã phải thực hiện suốt 4 tháng cho việc lên ý tưởng, chọn bài hát, thu âm, viết kịch bản, quay phim, dựng phim… Cùng với đó là 2 ngày lên làm việc không biết mệt mỏi tại đảo chè Thanh An, Thanh Chương với ekip gồm 6 người. Ngoài ra cũng được hỗ trợ thu âm tại phòng thu của nhạc sỹ Quốc Nam.

Chia sẻ về MV này, ca sỹ Tuấn Vỹ cho biết: Sở trường của tôi là dòng nhạc bolero, nhưng dân ca xứ Nghệ luôn ở trong máu thịt của mình. Được hát giữa cảnh sắc tuyệt đẹp quê nhà, hát lên câu ca quê hương đó là niềm tự hào, hạnh phúc và cũng là ấp ủ từ rất lâu rồi của tôi.

“Bạn diễn” của tôi không phải là ca sỹ chuyên nghiệp, cô ấy chỉ là một cô gái bình dị yêu ca hát, chính vì vậy, chúng tôi đã đồng ý để cô ấy được xuất hiện, thỏa niềm mơ ước bây lâu. Có thể vì thế, MV chưa phải là “chuẩn” theo nghĩa chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ bù lại, sự chân thành, cái tình của người hát sẽ chạm đến trái tim khán giả.

Ca khúc “Giận mà thương”, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ của nhạc sỹ Trần Hoàn đã được nhiều ca sỹ thu âm, song Tuấn Vỹ và Duyên Duyên cũng hy vọng sẽ được bạn đọc đón nhận như một điều mới mẻ. “Đây cũng là MV được đầu tư khá công phu và cũng là số ít MV mà tôi khá ưng ý” - ca sỹ Tuấn Vỹ cho hay.

T.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới