Các ban của tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống Công an Nhân dân

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19/8/2016), sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp-  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban nội chính Tỉnh ủy chúc mừng
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban nội chính Tỉnh ủy chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp và đồng chí Phan Đức Đồng chúc mừng và đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời gian qua, Công an tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội Chính Tỉnh ủy đã có nhiều chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn tình cảm của Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy dành cho các lực lượng Công an Nghệ An; hứa tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các ban Đảng của Tỉnh ủy để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hợp ghi nhận những thành tích đạt được, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ. Thời gian tới, Cảnh sát PCCC tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác để đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức trong nhân dân về công tác phòng, chống cháy, nổ.

Sỹ Thành

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới