Các báo cáo viên cần sâu sát cơ sở và phản ánh thông tin dư luận kịp thời

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11/2018 được tổ chức ngày 19/11.
Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.  Ảnh: Phương Thúy
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tới các báo cáo viên tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và một số dự báo trong thời gian tới; chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và quan hệ Việt Nam – Cuba hiện nay; tình hình ASEAN (Hội nghị cấp cao ASEAN – 33)…

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh để thông tin một số vấn đề liên quan đến ngành này như một số chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay nhiều điểm mới trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; thực trạng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Nghệ An.

Đồng thời, các báo cáo viên cũng được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường thông tin một số hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch chuẩn bị kỳ họp kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tình hình thay đổi nhân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An;…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số tình hình hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số tình hình hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Ảnh: Phương Thúy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác phản ánh thông tin dư luận kịp thời của các báo cáo viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường mong muốn trong thời gian tới các báo cáo viên tiếp tục phát huy nắm bắt sâu sát cơ sở, cập nhật thông tin nhanh chóng và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Qua đó góp phần giúp cấp ủy, chính quyền có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. 

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Hợp trực tiếp vận động, tuyên truyền với người dân xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: tư liệu
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Hợp trực tiếp vận động, tuyên truyền với người dân xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: tư liệu

Định hướng tuyên truyền tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Ngô Gia Tư; 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về kỳ họp Quốc hội với các nội dung trọng tâm như bầu Chủ tịch nước và phê chuẩn CPTPP; Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn khách quan, dân chủ; việc lấy phiếu tín nhiệm tăng cường trách nhiệm các tư lệnh; Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018 và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội 2018 với dấu hiệu tích cực; tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do với Châu Âu (EVFTA)...

Tin mới