Các bệnh về mắt ở trẻ em tăng

Ngày 4-10, lễ mít tinh ngày Thị giác thế giới (13-10) với chủ đề “Mắt sáng cho em” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Theo bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, các bệnh về mắt ở trẻ em như lác, sụp mi, nhược thị, tật khúc xạ… đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những TP lớn như Hà Nội và TPHCM. Trong đó chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội có khoảng 500.000 học sinh bị mắc tật khúc xạ, trong đó chiếm tới 75% là bị cận thị.

Nguyên nhân khiến số học sinh bị tật khúc xạ, cận thị học đường gia tăng là do môi trường học tập thiếu ánh sáng, bàn ghế không phù hợp chiều cao, đọc sách không đúng tư thế, xem truyền hình với khoảng cách quá gần.

Theo SGGP

Tin mới