Các bệnh viện ở Nghệ An tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Rút kinh nghiệm từ bài học lây nhiễm chéo ở các bệnh viện Đà Nẵng, hiện nay, các bệnh viện ở Nghệ An đã kích hoạt, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để phòng chống Covid-19 một cách hiệu quả.
Ở thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã đều kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mình; thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch. Tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, bệnh nhân đến khám bệnh đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt, và rửa tay bằng nước sát khuẩn.
Ở thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của mình; thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch. Tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, bệnh nhân đến khám bệnh đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt, và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Nội tiết đã thành lập khu vực riêng tiếp nhận thông tin khai báo y tế của bệnh nhân, người nhà khi đến đây. Trong bệnh viện, các thông tin phòng chống dịch Covid-19 được phát, đăng tải trên màn hình tivi phòng chờ, phát thanh, bảng tin, poster...để mọi người được hiểu, nâng cao ý thức phòng bệnh hơn. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Nội tiết đã thành lập khu vực riêng tiếp nhận thông tin khai báo y tế của bệnh nhân, người nhà khi đến đây. Trong bệnh viện, các thông tin phòng chống dịch Covid-19 được phát, đăng tải trên màn hình tivi phòng chờ, phát thanh, bảng tin, poster...để mọi người được hiểu, nâng cao ý thức phòng bệnh hơn. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã chủ động giản cách, hạn chế tập trung đông người, tổ chức phân luồng đi cho bệnh nhân đến khám bệnh... giảm nguy cơ lây nhiễm .
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã chủ động giãn cách, hạn chế tập trung đông người, tổ chức phân luồng đi cho bệnh nhân đến khám bệnh... giảm nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện cũng đã áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong lấy số thứ tự qua điện thoại thông minh; đồng thời lắp đặt hệ thống máy kiểm tra thân nhiệt bằng hệ thống camera cảm ứng nhiệt từ xa, những người có thân nhiệt cao sẽ được đưa đến phòng khám sàng lọc ngay.
Bệnh viện cũng đã áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong lấy số thứ tự qua điện thoại thông minh; đồng thời lắp đặt hệ thống máy kiểm tra thân nhiệt bằng hệ thống camera cảm ứng nhiệt từ xa, những người có thân nhiệt cao sẽ được đưa đến phòng khám sàng lọc ngay. Ảnh: CTV
Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có bệnh nhân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức tập huấn để nhân viên y tế có thể nhuần nhuyễn hơn về kỹ thuật đặt nội khí quản cho bệnh nhân Covid-19.
Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có bệnh nhân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức tập huấn để nhân viên y tế có thể nhuần nhuyễn hơn về kỹ thuật đặt nội khí quản cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: CTV
Giảm nguy cơ cho người đến khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức chương Livestream “Đồng hành, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em mùa Covid” phát trên mạng xã hội facebook. Tại chương trình, các bác sĩ trực tiếp trò chuyện, trao đổi thông tin, tư vấn về sức khỏe ...
Giảm nguy cơ cho người đến khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức chương trình Livestream “Đồng hành, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em mùa Covid” phát trên mạng xã hội Facebook. Tại chương trình, các bác sĩ trực tiếp trò chuyện, trao đổi thông tin, tư vấn về sức khỏe... Ảnh: Thành Chung
Nhờ sự chủ động bố trí và tuyên truyền, hiện nay, người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám bệnh đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà các bệnh viện đề ra như: đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngày qua và ngồi giãn cách khi chờ khám bệnh.
Nhờ sự chủ động bố trí và tuyên truyền, hiện nay, người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám bệnh đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà các bệnh viện đề ra như: đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngày qua và ngồi giãn cách khi chờ khám bệnh. Ảnh: Thành Chung

Tin mới