Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), những ngày này, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, đối tượng có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Trong tháng 7, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử.

* Ngày 25/7, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia liệt sĩ Trường Sơn; Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 ở Quảng Trị và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghệ An. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Cộng tác viên

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Cộng tác viên

Tại các nghĩa trang liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong đoàn đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương trên đài tưởng niệm, thắp hương trên từng phần mộ các liệt sĩ; đồng thời bày tỏ sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Để ghi nhớ công lao to lớn, xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, hội viên nông dân cả nước sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Cộng tác viên

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Cộng tác viên

* Trước đó, Hội Nông dân xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ phối hợp với MTTQ, ban chính sách xã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

* Ở huyện Đô Lương, những ngày qua, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các hoạt động trao quà cho các gia đình hội viên chính sách, gia đình có công với cách mạng; 33/33 xã, thị đã tổ chức trao 63 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá gần 15 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện Anh Sơn tổ chức 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản ngay tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Cộng tác viên

Hội Nông dân huyện Anh Sơn tổ chức 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản ngay tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Cộng tác viên

* Trong tháng 7, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn) và thăm hỏi một số thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" năm 2022, huyện Anh Sơn đã tổ chức trưng bày các gian hàng là sản phẩm đặc sản nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn tự làm ra, nhằm quảng bá tới du khách các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản, thế mạnh của địa phương.

Các hội viên giúp gia đình chính sách chăm sóc lúa. Ảnh: Cộng tác viên
Các hội viên giúp gia đình chính sách chăm sóc lúa. Ảnh: Cộng tác viên

Vào dịp 27/7 hàng năm, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là điểm đến của hàng ngàn du khách thập phương trong hành trình tri ân về nguồn. Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của quê hương Anh Sơn, Lễ hội Uống nước nhớ nguồn năm nay, Hội Nông dân huyện đã tổ chức 10 gian hàng trưng bày giới thiệu nông sản ngay tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

* Ở Hưng Nguyên, các cấp Hội Nông dân huyện tổ chức các hoạt động thiết thực như: Thắp nến tri ân tại Đài liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà, nấu suất cơm... động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Hội Nông dân xã Châu Kim, huyện Quế Phong phối hợp thăm hỏi, gặp gỡ, tặng quà nhân ngày 27/7. Ảnh: Cộng tác viên

Hội Nông dân xã Châu Kim, huyện Quế Phong phối hợp thăm hỏi, gặp gỡ, tặng quà nhân ngày 27/7. Ảnh: Cộng tác viên

* Tại các địa phương Diễn Châu, Con Cuông, Nghi Lộc, Quế Phong,... Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn các huyện tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ ngày công giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng trong chăm sóc vụ mùa, tu sửa nhà cửa...

Tin mới