Các chùa ở Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), cùng với việc tổ chức lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ của Giáo hội Phật giáo tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, nhiều chùa trong tỉnh đã tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương, dâng hoa cho các Anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Ngày 27/7, đại diện chư tăng chùa Cổ Am, xã Minh Châu (Diễn Châu) đã đến dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả vì đất nước của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã. Trước đó, chùa Cổ Am đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Chư tăng chùa Cổ Am dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương

Chư tăng chùa Cổ Am dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương

Dịp này, chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc) tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, phối hợp với UBND các phường trên địa bàn TX. Cửa Lò tổ chức lễ kỳ nguyện, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nghi Hòa, phường Nghi Thủy. Chùa Phúc Lạc và Hội từ thiện Tâm Bồ Đề còn phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Nghi Thủy tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngày 26/7, chùa Hồng Phúc, xã Nghi Long (Nghi Lộc) tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ xã Diễn Hoa, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu); xã Nghi Long, xã Nghi Thuận (Nghi Lộc)

Lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Lê Khương

Lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Lê Khương

Tại TP. Vinh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố và chư tăng an cư tại hạ trường chùa Diệc đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh linh Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Đạo tràng Hương Sen - chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức tổ chức đại lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghi Đức (TP. Vinh), Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại thị trấn Hưng Nguyên, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tại huyện Nam Đàn, chư tăng, phật tử chùa Đại Tuệ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia liệt sĩ xã Nam Anh và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nam Đàn. Chùa Vĩnh Phúc, xã Nam Xuân tổ chức đại lễ kỳ siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thị trấn và dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện.

Chư tăng, phật tử chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Anh. Ảnh: Minh Thanh

Chư tăng, phật tử chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Anh. Ảnh: Minh Thanh

Cùng thời gian này, tại huyện Quỳnh Lưu, chùa Lam Sơn, xã Quỳnh Yên, chùa Yên Thái, xã Sơn Hải … cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ các xã.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ, các chùa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, lễ cầu siêu, tưởng niệm, thắp nến tri ân… theo nghi thức của đạo Phật với tinh thần tri ân, báo ân, thành kính tưởng nhớ đến các anh linh Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối đã xả thân vì quê hương, đất nước.

Chư tăng chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc) trao quà cho gia đình chính sách ở phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) . Ảnh: Lê Khương

Chư tăng chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc) trao quà cho gia đình chính sách ở phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) . Ảnh: Lê Khương

Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đạo Phật, của dân tộc Việt Nam, tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới