'Các chuyên gia Đức rất phù hợp với bóng đá Việt Nam'

Đó là nhận xét của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn của đội U19 Việt Nam sau 2 ngày làm việc với GĐKT Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel.

Đó là nhận xét của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn của đội U19 Việt Nam sau 2 ngày làm việc với GĐKT Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel.

 

- PV: Sau 2 ngày làm việc với GĐKT Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel, ông nhận xét sao về họ?

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi muốn nói đến chuyên gia thể lực Martin Forkel, anh ấy là một người chăm chỉ, thậm chí sự chăm chỉ, cần mẫn là có thừa, rất trách nhiệm trong công việc, dù là chi tiết nhỏ nhất. Mặt khác, tôi thích thú với hình thức tập luyện của anh ấy, đổi mới thường xuyên và rất hiện đại.

  - Ông có thể nói cụ thể về sự hiện đại trong bài tập của chuyên gia thể lực Martin Forkel?

- Cùng là yêu cầu đưa ra nhưng phương pháp để ông ấy đạt được hiệu quả là rất đa dạng, giúp cho cầu thủ không bị nhàm chán và cởi bỏ những định kiến bản thân về từng bài tập. Ví dụ, cùng thì tập luyện sức bền, chạy 10km, thay vì tập trên sân, ông ấy cho tập với bóng hoặc tập ngoài bãi biển… Sự sáng tạo nằm ở chỗ, bài tập thay đổi thường xuyên và các cầu thủ tỏ rõ sự hưng phấn.

 

- Thế còn GĐKT Gede thì sao, thưa ông?

- Trước buổi tập, bao giờ tôi cũng bàn bạc trước với GĐKT Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel. Tôi đưa ra yêu cầu và mục đích của mình rổi tất cả chúng tôi đều bàn bạc để đưa đến một quyết định, bài tập hiệu quả nhất. Martin Forkel thì tôi nói rồi, rất nhiệt huyết và sáng tạo, còn ông Gede cũng thẳng thắn tư vấn cho tôi rằng nên tập trung vào điểm này, cần xoáy sâu vào mảng kia… Tôi thấy những đóng góp của họ rất giá trị.

- Dù thời gian chưa nhiều, mới chỉ 2 ngày thôi nhưng ông đánh giá thế nào về sự phù hợp của 2 chuyên gia người Đức với các ĐTVN?

- Tôi có thuận lợi là đã nói chuyện nhiều với cả 2 chuyên gia người Đức, nhất là GĐKT Gede. Chúng tôi cùng đi xem bóng đá với nhau, cùng bàn bạc về các trận đấu và trao đổi những điều xung quanh giải vô địch quốc gia, công tác đào tạo trẻ, xây dựng các đội tuyển quốc gia… Dù thời gian chưa dài nhưng tôi thấy họ rất phù hợp với bóng đá Việt Nam. Nói thật, họ giỏi hơn chúng ta, hiện đại hơn chúng ta.

 

- Là một người đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc với 2 chuyên gia người Đức, ông có tư vấn gì cho HLV trưởng của các ĐTVN, nhất là HLV Hữu Thắng - người tới đây sẽ cộng tác với GĐKT Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel cho AFF Suzuki Cup 2016?

- Tôi vẫn nói với các học trò của mình rằng, chúng ta cần quan sát và học hỏi lẫn nhau, điều này rất quan trọng trong bóng đá. Tôi cũng vậy, cái hay của học trò, tôi cũng học, cái hay của trợ lý, tôi cũng học, cái hay của đồng nghiệp, tôi cũng học và tôi đang hợp tác tốt với GĐKT Gede, chuyên gia thể lực Martin Forkel để làm cho công việc của chúng tôi tốt lên. Đội U19 Việt Nam mạnh thêm, bản thân tôi cũng học được nhiều điều từ họ. Tất nhiên, tất cả những gì tôi biết, tôi sẽ chia sẻ hết với HLV Hữu Thắng nếu anh ấy muốn…

- Xin cám ơn ông!

Theo bongdaplus.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới