Các cơ quan báo chí lan tỏa tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Nghệ An.

Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2021.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19

Trong tháng 11, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, thông tin, cập nhật các hoạt động thời sự, chính trị, hoạt động đối nội, đối ngoại; làm việc tại một số địa phương của lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, một số nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm thông tin tuyên truyền đậm nét: Kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ; hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An.

a
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu tích cực, điểm sáng trong khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh; nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tính phản biện, trong đó một số vướng mắc, bất cập, sai phạm, ô nhiễm môi trường tại một số dự án, công trình ảnh hưởng đến đời sống nhân dân đã được phản ánh.

a
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe TS. bác sỹ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh Nghệ An. Trong đó nhấn mạnh: Dịch Covid -19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca mới mắc mới nhiều hơn, xuất hiện ở nhiều địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, trong bối cảnh thực hiện phương châm chống dịch là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19",  việc kiểm soát người đi từ vùng dịch về hay từ vùng dịch này sang vùng khác gặp nhiều khó khăn, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dịch bắt đầu xuất hiện ở trường học và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
a
TS. Bác sỹ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Để giải quyết khó khăn trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế đã và đang tham mưu Ban chỉ huy phòng, chống dịch của tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng điều kiện.

Trong đó, quan điểm thống nhất, xuyên suốt là không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác nhưng không quá hoang mang; kiểm soát biến động di cư, phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng kiểm soát người dân đi về từ vùng dịch; ban hành Hướng dẫn phương án điều trị F0, cách ly F1.

Dựa vào các tiêu chí, các địa phương cập nhật, bám sát các văn bản, chủ động để nhận định cấp độ dịch, chủ động triển khai phương án để phòng, chống dịch.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành cùng ngành Y tế làm tốt công tác tuyền thông phòng chống dịch, tiêm vaccine.

Về công tác tiêm vaccine của tỉnh Nghệ An đến nay số người tiêm đủ mũi cơ bản đạt 42%/ tổng dân số; số người tiêm ít nhất 1 mũi đạt tỷ lệ 58%; số người trên 18 tuổi tiêm đủ mũi cơ bản đạt tỷ lệ 72%, số người tiêm ít nhất 1 mũi đạt tỷ lệ 98%; trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi đạt tỷ lệ 33%.

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận khi triển khai dự án 

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh thông tin về Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng.

Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên do Công ty TNHH Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư với mục đích phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân TP. Vinh và vùng phụ cận.

a
Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An thông tin về Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng. Ảnh: Thanh Lê

Qua đối thoại, kiểm tra xác minh các nội dung, vấn đề còn băn khoăn của người dân, khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định của pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, cần đẩy nhanh việc triển khai hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động phục vụ dân sinh.

Dự án có tổng mức đầu tư 465,32 tỷ đồng, quy mô diện tích quy hoạch xây dựng 78,47 ha, áp dụng giải pháp công nghệ mai táng hiện đại, bảo vệ môi trường. Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thủ tục về đất đai. Hiện tại, UBND huyện Hưng Nguyên đang triển khai công tác bồi thường GPMB, đến nay đã hoàn thành GPMB đợt 1 (327.451,0m2) và bàn giao mốc tại thực địa cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

a
Đại biểu dự hội nghị trao đổi. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, thông tin của các cơ quan báo chí trong tháng 11.

Thời gian qua, bên cạnh thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An, các cơ quan báo chí có nhiều bài viết thông tin để người dân hiểu, đồng thuận để triển khai dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục có các bài viết tuyên truyền đảm bảo yếu tố dân sinh, môi trường các nội dung quy định của pháp luật khi triển khai dự án đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Định hướng tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao ý thức của người dân nhằm đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, tôn vinh tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác phòng, chống dịch; quan tâm tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An trong năm 2021 và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền để thực hiện mục tiêu trên các lĩnh vực, đồng thời phản ánh tồn tại, khó khăn tại cơ sở.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đưa thông tin tuyên truyền người dân yên tâm khi triển khai dự án đầu tư Công viên sinh thái Vĩnh Hằng, tuyên truyền về ngày lễ Giáng sinh,…

Tin mới