Các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông ở Vinh

(Baonghean.vn) – Xử lý xe quá khổ, quá tải, tình trạng tắc đường tại TP. Vinh, Nghệ An được các nhà báo phản ánh tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12/2017.

Sáng 7/10, đồng chí Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Bá Hảo – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12/2017. Ảnh: Mỹ Nga.
Sáng 7/10, đồng chí Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12/2017. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi giao ban, các nhà báo, phóng viên đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những vấn đề nổi cộm hiện nay. Nhà báo Hữu Nghĩa (Báo Nghệ An) cho hay, tình trạng xe quá khổ, quá tải đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều, nhưng các cơ quan, ban, ngành chức năng vẫn chưa có những chế tài xử phạt. 

Cũng đề cập đến tình trạng ách tắc giao thông, nhà báo Hoàng Quyền (Đài Truyền hình Nghệ An) phản ánh tình trạng tắc đường nghiêm trọng trong khu vực nội thành. Theo nhà báo, lưu lượng xe ô tô ngày càng lớn, nhưng chiến lược cải thiện cơ sở hạ tầng, hay biện pháp "tháo nút" ách tắc vẫn chưa có nhiều.

Bên cạnh đó, tình trạng nuôi bò, thả rông súc vật trên Quốc lộ 1A gây ác tắc và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông. Do đó, các nhà báo đề nghị, cần vào cuộc nhanh chóng, đưa ra những biện pháp hữu hiệu.

Một số nhà báo khác đề cập tình trạng nhiều cộng tác viên đi cơ sở nhưng giấy tờ chưa hợp lệ. Một số địa phương phản ánh “câu chuyên cuối năm” khi các phóng viên về địa phương quá nhiều, gây phiền hà cho cơ sở bằng những hình thức mời chào quảng cáo, ảnh hưởng đến uy tín đội ngũ những nhà báo chân chính.

Do đó, các đại diện báo, đài cần quản lý chặt chẽ đội ngũ cộng tác viên. Các bài viết phải có chất lượng tốt, thông tin phải có căn cứ xác thực, đa chiều, phản ánh đúng đời sống kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong dư luận.

Tại hội nghị, một số vấn đề khác được các nhà báo phản ánh như: thiếu hụt giáo viên mầm non; loạn tem dán nhãn hàng cam Vinh; quản lý xây dựng quy hoạch; khó khăn trong tinh giản biên chế...

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đề nghị có những chế tài xử phạt nghiêm đối với những xe quá khổ, quá tải. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa đề nghị có những chế tài xử phạt nghiêm đối với những xe quá khổ, quá tải. Ảnh: Mỹ Nga.

Định hướng tuyên truyền tháng 12, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Kha Văn Tám đề nghị các cơ quan báo, đài tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; kỳ họp HĐND tỉnh...

Báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; kết quả 3 năm thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh uỷ về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, ngày lễ lớn như: 150 Ngày sinh Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu; Hội thảo quốc tế về Chí sĩ Phan Bội Châu – Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Kha Văn Tám nêu định hướng tuyên truyền tháng 12. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga.

Trước đó, theo đánh giá, trong tháng 11, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin đầy đủ, kịp thời các sự kiện đậm nét như: lãnh đạo 9 tỉnh, 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan họp bàn đẩy mạnh hợp tác; đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương sau kỳ họp thứ 4; hội nghị toàn quốc, học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga…

Đặc biệt, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sự kiện nổi bật  như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chương trình nghị sự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV; ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… với nội dung tin bài đa dạng, phong phú, sôi động.

Một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong quản lý hành chính, sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách làm ảnh hưởng đến đời sống người dân đã được báo chí khai thác, phản ánh, tạo được sự quan tâm của dư luận như: vụ 2 triệu lít xăng bẩn ở Nghệ An; trục lợi ngân sách từ việc nghỉ sinh...

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới