Các cơ sở Đoàn thực hiện Ngày Chủ nhật xanh

(Baonghean.vn) - Tiếp tục các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019, ngày 17/3, Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh tuần thứ 2 Tháng Thanh niên.
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao đổi với cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên về công tác triển khai Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: Thảo Vy
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao đổi với cán bộ Huyện đoàn Hưng Nguyên về công tác triển khai Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: Thảo Vy
Trong Ngày Chủ nhật xanh lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở thực hiện những nội dung như: vệ sinh khuôn viên, làm sạch xung quanh các trạm y tế, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân; phối hợp tổ chức trồng các loại cây hoa, cây thuốc nam, vườn thuốc thanh niên.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phối hợp và triển khai các hoạt động thu gom, xử lý điểm đen rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị.

Thảo Vy
Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn làm công trình vườn thuốc nam. Ảnh: Minh Thái
Đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn làm công trình vườn thuốc nam. Ảnh: Minh Thái
Huyện đoàn Nghĩa Đàn huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia với các phần việc ở các xã như:  Tổ chức làm công trình thanh niên vườn thuốc nam tại trạm xá; dọn vệ sinh trên các trục đường chính, khu vực chợ, trường học; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các xứ đồng; đồng thời giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn;...
Minh Thái
Huyện đoàn Tân Kỳ đã huy động 1.800 đoàn viên, thanh niên của các tổ chức cơ sở Đoàn đồng loạt đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”.
Đoàn viên thanh niên xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ làm con đường hoa. Ảnh: Phương Thảo
Đoàn viên thanh niên xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ làm con đường hoa. Ảnh: Phương Thảo
Kết quả trong buổi sáng, các đoàn viên, thanh niên đã nạo vét được hơn 4 km kênh mương nội đồng, thu gom được 9 tấn rác thải, phát quang được 15 km dọc các tuyến đường và  trồng được gần 1 km đường hoa thanh niên.
Phương Thảo
Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) phối hợp với Đoàn thanh niên xã Quỳnh Thuận ra quân vệ sinh môi trường biển, phát quang bụi râm, khơi thông hệ thống kênh mương.
Trong thời gian 1 buổi, 150 cán bộ, chiến sĩ và các đoàn viên, thanh niên xã đã tiến hành thu gom, xử lý hơn 3 tấn rác, làm sạch 1,5 km đường bờ biển; đồng thời phát quang bụi rậm và nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương thuộc thôn Đức Long với tổng chiều dài 800 m.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: Thanh Toàn
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: Thanh Toàn
Đây là hoạt động thường niên của Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với các địa phương vùng biển huyện Quỳnh Lưu tổ chức thực hiện. Thông qua các hoạt động này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trong tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn bãi biển xanh - sạch - đẹp; góp phần gắn chặt thêm tình đoàn kết quân - dân cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thanh Toàn
Đoàn viên, thanh niên huyện Đô Lương cải tạo vườn cây thuốc nam.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đô Lương cải tạo vườn cây thuốc nam.

Trong Ngày Chủ nhật xanh tuần thứ 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện vệ sinh khuôn viên, làm sạch xung quanh các trạm y tế xã, phối hợp tổ chức trồng các loại cây hoa, cây thuốc nam, vườn thuốc thanh niên.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tiếp tục tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phối hợp và triển khai các hoạt động thu gom, nạo vét kênh mương, xử lý “điểm đen” rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn, trồng hoa tại các tuyến đường Thanh niên tự quản. Ngày ra quân Chủ nhật xanh tuần thứ 2 thu hút trên 2.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện tham gia.

Ngọc Phương

Cùng ngày, tại Trường THPT Bắc Yên Thành, Huyện đoàn Yên Thành đã tổ chức chương trình “Ngày hội đoàn viên năm 2019” với 3 hoạt động chính gồm: Hội thi vũ điệu xanh; Hội thi tự hào đoàn ca và Hội thi sáng tạo đồ dùng, đồ chơi cho thiếu niên, nhi đồng từ vật liệu tái chế.

Tiết mục tham gia Hội thi vũ điệu xanh. Ảnh: Anh Tuấn
Tiết mục tham gia Hội thi vũ điệu xanh. Ảnh: Anh Tuấn
Kết quả, đối với Hội thi Vũ điệu xanh, giải Nhất thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành; giải Nhì thuộc về Trường THPT Yên Thành 3; giải Ba thuộc về Trường THPT Phan Thúc Trực; đồng giải Khuyến khích có 3 đơn vị gồm các trường: Trung cấp nghề, THPT Nam Yên Thành và THPT Phan Đăng Lưu.

Đối với Hội thi tự hào đoàn ca, giải Nhất thuộc về đơn vị Cụm đoàn đường 7; cụm đoàn phía Tây giành giải Nhì; cụm đoàn Trung tâm đạt giải Ba; 2 giải Khuyến khích thuộc về cụm đoàn phía Bắc và cụm đoàn đường 33.

Tại Hội thi sáng tạo trẻ, mỗi đơn vị khối các trường học THPT, Trung cấp nghề cũng đã đem đến những mô hình trò chơi ấn tượng cho các em thiếu niên, nhi đồng bằng những vật liệu tái chế, được ban giám khảo đánh giá cao.

Tin mới