Các công ty lớn trên thế giới đã trải qua những gì trong năm 2016?

(Baonghean.vn) - Năm 2016 sắp kết thúc với nhiều biến động trên toàn thế giới, hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật trong hoạt động kinh doanh của các tập đoàn lớn trên thế giới trong năm vừa qua.

Samsung thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7. Ảnh: Guardian.
Samsung thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7. Ảnh: Guardian.

Điện thoại thông minh

Một trong những niềm hy vọng của hãng điện tử Samsung là Galaxy Note 7 đã ra đi khi hãng quyết định khai tử dòng điện thoại này sau một loạt sự cố về an toàn xảy ra riêng rẽ và khiến nó bị cấm đưa lên máy bay. Điện thoại Galaxy Note là dòng máy nhận được nhiều khen ngợi từ ngành công nghệ và được coi là một cú hích tiềm năng hơn cả dòng điện thoại chính Galaxy 7 của Samsung.

Nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới này đứng đầu về thị phần vào mùa hè vừa qua nhờ sự sụt giảm từ Apple. Tuy vậy đến tháng 9, hãng này đã thay thế 2,5 triệu máy điện thoại Note 7 trong bối cảnh nhiều thông tin rằng chiếc điện thoại này tụ gây cháy. Ngay lập tức, hãng Samsung đã đặt nghi ngờ lên nhà cung cấp pin và xử lý nhanh chóng vấn đề. Tuy nhiên, niềm tin của khách hàng lại bị ảnh hưởng một lần nữa khi mà các sản phẩm thay thế cũng đã bắt đầu bắt lửa, dẫn đến việc hãng phải thu hồi toàn bộ và khai tử dòng sản phẩm.

Cổ phiếu của Samsung đã đi vào trạng thái khủng hoảng khi mà các nhà phân tích cho rằng chi phí của việc thu hồi có thể lên đến 2,3 tỷ USD, trong khi đó Samsung sẽ mất đi một khoản doanh thu lên đến 17 tỷ USD.

Samsung tuyên bố lợi nhuận của hãng có thể giảm 3 tỷ USD và tổng chi phí cho sự cố về an toàn này là 5 tỷ USD. Hãng này dự kiến sẽ công bố chính xác những gì xảy ra với Note 7 vào đầu năm 2017 sau khi thử nghiệm rộng rãi trên dòng điện thoại này và kể cả lý do của việc những sản phẩm thay thế vẫn gặp lỗi.

Ngân hàng

Các ngân hàng đầu tư của châu Âu bị mất thị phần từ khủng hoảng tài chính năm 2008, tuy nhiên đến năm 2016, các ngân hàng này cuối cùng đã để tuột khỏi tay vị trí 5 ngân hàng lớn nhất thế giới cho các ngân hàng từ Mỹ. 5 ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới bây giờ là JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Bank of America và Morgan Stanley đều đến từ Mỹ.

Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc các ngân hàng châu Âu giảm hoạt động đầu tư dựa trên chính sách cải tổ các nguồn lực để cải thiện tỉ lệ vốn và làm thu nhập ổn định hơn. Tuy vậy, các đối thủ từ Mỹ nhận định việc mất thị phần của các ngân hàng châu Âu như Deutsche Bank không chỉ do sự cắt giảm hoạt động đầu tư mà còn vì họ mất đi sự chú ý và niềm tin của khách hàng.

Các ngân hàng Mỹ cho rằng các ngân hàng châu Âu đã dành vài năm qua cho những lo lắng về nguồn vốn, trong khi đó các ngân hàng tại Mỹ đã giải quyết vấn đề này sớm hơn trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Bên cạnh đó, các ngân hàng châu Âu đã bỏ bê lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ dẫn đến tăng chi phí cho khách hàng.

Tuy vậy, các nhận  định cho rằng các ngân hàng châu Âu có thể bắt đầu phục hổi từ năm 2017. Phần lớn đã kết thúc chiến lược tái cơ cấu và trở lại với những công việc cốt lõi. Trên thực tế, hoạt động các ngân hàng đầu tư tại châu Âu đã bị thu nhỏ lại, điều này làm cho ngân hàng Mỹ có vị thế là những ngân hàng duy nhất có được niềm tin từ các công ty quốc tế. Do vậy sự phục hồi của các ngân hàng châu Âu còn khá hạn chế.

Năm 2016, năm của cơn bão mạng xã hội. Ảnh: Financial Times.
Năm 2016, năm của cơn bão mạng xã hội. Ảnh: Financial Times.

Cơn bão mạng xã hội

2016 được xem là năm của mạng xã hội khi mà các trang mạng như Facebook hay Twitter được nhắc đến rất nhiều. Đặc biệt trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các mạng xã hội tạo nên những nỗi lo ngại khi mà nó cho phép mọi người đứng dưới các vỏ bọc, lan truyền những lo lắng cũng như các tin tức thất thiệt.

Các mạng xã hội làm thông tin dành cho đại chúng bị bóp méo, thậm chí ảnh hưởng đến xã hội có lúc còn lớn hơn truyền thông truyền thống. Những câu chuyện như Giáo hoàng ủng hộ Donald Trump hay cộng sự của  bà Clinton bị cáo buộc ấu dâm được lan truyền trên mạng, nơi mà một nửa dân số Mỹ tiếp nhận tin tức.

Trước tình hình đó, Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,8 tỷ người sử dụng đã tạo ra các rào cản để ngăn chặn các tin tức giả mạo. Facebook đang nghiên cứu để có thể gắn các lá cờ cảnh báo tin tức sai sự thật lên các trang các nhân.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đem lại những lợi ích nhất định như việc mạng Twitter được ông Trump sử dụng hiệu quả trong chiến dịch tranh cử, khi mà tổng thống đắc cử này tránh được các câu hỏi của phương tiện truyền thông mà vẫn tiếp cận được số lượng lớn công chúng.

Phan Vũ

(Theo Financial Times)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới